Ngọc Hiển: Thiết thực những công trình thanh niên

Chủ đề Tháng Thanh niên của huyện Ngọc Hiển năm nay là “Thanh niên Ngọc Hiển tình nguyện trên các mặt trận”. Từ đó, ĐVTN ban, ngành cấp huyện, các xã, thị trấn sẽ đảm nhận nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Bạn Nguyễn Minh Dương, Bí thư Đoàn thị trấn Rạch Gốc: “Cùng với hoạt động của Tháng Thanh niên, tuổi trẻ trên địa bàn thị trấn đã góp sức sửa chữa hàng trăm mét lộ bê-tông bị hư hỏng trên địa bàn, ra quân dọn dẹp vệ sinh, thu gom gác thải, trồng hàng rào xanh ở các trụ sở ấp văn hóa, tổ chức hoạt động tuyên truyền và lắp bảng công nhận cổng trường an toàn giao thông, tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Đặc biệt, đoàn viên cơ quan thị trấn còn kết hợp với Đoàn ủy Công an huyện tổ chức chụp ảnh và cấp phát giấy chứng minh nhân dân tại nhà đối với người già yếu, bệnh tật”.

Nhiều suất quà được đoàn viên, thanh niên huyện Ngọc Hiển đóng góp hỗ trợ.

Với mục tiêu tuổi trẻ Ngọc Hiển tích cực thi đua, đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, khẳng định sức trẻ trên những công trình, phần việc, nhằm góp phần phát triển kinh tế địa phương, tham gia xây dựng NTM, xây dựng văn minh đô thị, bảo vệ môi trường là những mục tiêu phấn đấu của từng ĐVTN. Từ đó, đã tô thắm vai trò của thanh niên đối với hoạt động tình nguyện, góp công, góp sức để xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp, khang trang hơn. Anh Trần Văn Tốt (ấp Nhưng Miên, xã Viên An): “Hoạt động của ĐVTN trong tháng 3 ở huyện tôi thấy rất tốt; ĐVTN đã góp sức cùng nhiều hoạt động thiết thực: Tuyên truyền nhân dân xây cất nhà không lấn chiếm hành lang lộ giới, dọn dẹp vệ sinh, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh vào đầu mùa mưa, thực hiện nhiều công trình ý nghĩa để góp phần xây dựng NTM, đô thị văn minh ngày thêm khởi sắc”.

Đoàn viên, thanh niên huyện Ngọc Hiển vận động các mạnh thường quân tặng hàng trăm suất học bổng cho học sinh nghèo học giỏi.

“Là ĐVTN, bản thân thấy rất tự hào, khi khoác chiếc áo xanh tình nguyện. Từ đó, bản thân sẽ nguyện đóng góp phần sức lực để làm cho quê hương thêm khang trang, sạch đẹp, xã hội ngày càng văn minh, tiến bộ hơn. Đời sống nhân dân từng bước khởi sắc. Trong tháng 3 này, bản thân sẽ phối hợp với ĐVTN tiến hành sửa chữa một số căn nhà của hộ nghèo bị xuống cấp, tiến hành phát quang bụi rậm trên các tuyến lộ giao thông nông thôn”. Đó là chia sẻ của bạn Nguyễn Văn Nhiệm, đoàn viên Chi đoàn ấp Kinh Ráng (xã Viên An Đông).

Đoàn Thanh niên Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hiển khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Tháng Thanh niên là cao điểm thi đua, thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ. Đây là dịp để mỗi cán bộ ĐVTN thể hiện công việc tình nguyện, khẳng định vai trò là chủ nhân tương lai của đất nước, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, giữ vững niềm tin tiếp bước con đường cách mạng vẻ vang của Đảng. Bạn Hồng Thanh Vui, xã Tân Ân: “Tuổi trẻ chúng tôi quyết cống hiến sức lực xây dựng NTM; hiện trên địa bàn xã Tân Ân lực lượng đoàn viên đã phát quang hàng trăm mét cỏ mọc ven lộ giao thông nông thôn, tiếp tục duy tu, sửa chữa khu vực “Cây me truyền thống”, địa chỉ đỏ để giáo dục cho thế hệ trẻ huyện nhà hiểu thêm về truyền thống cách mạng của cuộc Khởi nghĩa Hòn Khoai”.

Đoàn viên, thanh niên lắp bảng Cổng trường an toàn giao thông tại Trường Tiểu học xã Tam Giang Tây.

Thanh niên Ngọc Hiển đảm nhận công trình Thắp sáng đường quê.

Cùng với hoạt động góp sức trẻ xây dựng quê hương, ĐVTN huyện còn tìm hiểu hoạt động truyền thống của quê hương, dân tộc, để tuổi trẻ noi gương, phát huy truyền thống cách mạng của cha ông đi trước. Đồng thời, lực lượng trẻ còn tổ chức thăm, tặng quà cho gia đình cách mạng, vừa tri ân vừa thể hiện đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn” của dân tộc. Chị Nguyễn Cẩm Tú, Bí thư Huyện đoàn Ngọc Hiển: Đến nay, hầu hết các cơ sở Đoàn đã đăng ký và thực hiện ít nhất 5 công trình, phần việc ý nghĩa. Tháng Thanh niên 2018 trên địa bàn huyện diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động thiết thực. Đặc biệt, Huyện đoàn đã bám sát theo chủ đề để tuyên truyền. Đặc biệt, những việc làm xã hội được nhân dân đánh giá cao. Đối với hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông, phát tờ rơi, cổng trường an toàn giao thông, sửa chữa lộ giao thông, khám và cấp phát thuốc cho hộ nghèo, tặng quà cho hộ nghèo đã đảm nhận và thực hiện tốt”.

Bước vào tháng 3, hoạt động tình nguyện của ĐVTN ở huyện Ngọc Hiển đã trở thành hoạt động tích cực. Nhiều công trình, phần việc thanh niên đã được hoàn thành với sự chung tay, chung sức của tập thể ĐVTN, thể hiện vai trò và sức mạnh của tuổi trẻ đối với cộng đồng. Với tinh thần trách nhiệm cao, tuổi trẻ huyện Ngọc Hiển đã và đang xác định mục tiêu, lý tưởng phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh, xứng đáng với sự tin cậy của các cấp ủy, chính quyền và toàn thể nhân dân trong công cuộc đổi mới quê hương, đất nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *