Người dân không nên quay lưng với thịt sạch

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 6/2019, do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên được lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thông tin về “Những kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện Luật Đường sắt 2017 và định hướng phát triển của ngành đường sắt trong thời gian tới”.

Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược, Bộ Công an thông tin về “Điều chỉnh chiến lược của các nước lớn thời gian gần đây, tác động và chính sách của Việt Nam”.

Theo đó, từ năm 2018, ngành đường sắt đã bắt đầu phục hồi trở lại, sản lượng hợp nhất của Tổng công ty đạt hơn 8.367 tỷ đồng (tăng 6,7% so với cùng kỳ), doanh thu đạt hơn 8.260 tỷ đồng (tăng 1,9%). Luật Đường sắt năm 2017 và hệ thống văn bản dưới luật đã tạo nền tảng pháp lý cho sự phát triển và tháo gỡ khó khăn của ngành đường sắt.

Ngành đường sắt kỳ vọng năm nay sẽ đạt được các mục tiêu đặt ra như tăng trưởng kinh doanh 8%; sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí sự nghiệp 2.900 tỷ đồng dành cho chi phí bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt và các dự án đầu tư gói 7.000 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 vừa được Quốc hội thông qua gần đây.

Sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn đã tạo ra nhiều hệ lụy, bao gồm cả cơ hội lẫn thách thức đối với các nước ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Trong bối cảnh đầy bất định, bất ổn và bất an đó, Việt Nam đã giữ vững mục tiêu, kiên trì đường lối đối ngoại mà Đảng ta đã khẳng định tại Đại hội XII, đồng thời triển khai chính sách đối ngoại một cách tích cực, chủ động và linh hoạt. Hoạt động ngoại giao trong thời gian qua được đẩy mạnh trên cả bình diện song phương lẫn đa phương…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các báo cáo viên quan tâm tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV; tuyên truyền các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Về tình hình kinh tế – xã hội 5 tháng đầu năm, tập trung tuyên truyền phòng chống dịch tả lợn châu Phi, song định hướng người dân không nên quay lưng với thịt sạch; cơ cấu chăn nuôi sau dịch, đảm bảo cung cầu; công tác phòng chống ma túy, nhằm đẩy lùi tệ nạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *