Người kể chuyện qua ảnh chân dung

NGUYỄN NGỌC THÁI

Nguyễn Ngọc Thái (Thái Bana) sinh năm 1990, hiện sinh sống tại huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kon Tum.

Tham gia chơi ảnh nghệ thuật từ năm 2015, ban đầu chỉ chụp ảnh đời thường, sau hai năm dấn thân vào lĩnh vực này, anh rất thích thú và ấn tượng với ảnh chân dung, nhất là chân dung ấn tượng. Ngọc Thái chia sẻ: “Tôi luôn muốn kể lại một câu chuyện sống động qua ảnh chân dung; những khoảnh khắc ấn tượng nhất của cảm xúc con người, để người xem có thể thấy được cả một câu chuyện qua đó”.

Ngọc Thái tâm đắc nhất là tác phẩm “Thân thiện”, thể hiện sự gần gũi của người Tây Nguyên và loài khỉ. Cũng với ảnh chân dung, tại Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 23-2018, “Đôi mắt Bana” đoạt Huy chương Đồng. Ngoài ra, tại Cuộc thi ảnh nghệ thuật chủ đề về cà phê Buôn Ma Thuột và không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017, tác phẩm “Hoa cà phê” đoạt giải Ba, “Phơi cà phê” giải Khuyến khích…, cùng nhiều tác phẩm triển lãm tại các cuộc thi khác.

Báo ảnh Đất Mũi trân trọng giới thiệu tay máy trẻ Thái Bana cùng một số tác phẩm chụp chân dung nổi bật của anh.

Đôi mắt Bana.

Mẹ Bờ Râu.

Tắm nước giọt.

Dao Đỏ.

Bạn.

Thân thiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *