Người thêm vị ngọt cho biển quê hương Bình Thuận

NGUYỄN QUỐC HUY – A.VAPA

Nguyễn Quốc Huy sinh ra và lớn lên tại Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; tham gia nhiếp ảnh năm 2000, hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình Thuận.

Đa phần tác phẩm của anh xoay quanh mảng đề tài đời thường, về biển đảo quê hương Bình Thuận mến yêu. Với anh, nhiếp ảnh là đam mê, là ánh sáng, là kết nối tình anh em; anh luôn mong muốn tạo ra nhiều tác phẩm góp phần làm cho cuộc sống thêm sinh động và phong phú.

Anh từng đoạt HCV FIAP tại Rumania năm 2012 với tác phẩm “Qua đồi thơ”; HCV Asahi tại Nhật Bản năm 2013 với tác phẩm “Tuổi thơ vùng cao”. Năm 2015, “Đua thuyền rồng”, đoạt giải Nhất cuộc thi ảnh Di sản hội tụ xanh, tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh; “Đôi mắt Rai” – HCĐ cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 9 tại Việt Nam (VN 2017), giải C xuất sắc Quốc gia 2017 và nhiều giải thưởng, tác phẩm triển lãm trong và ngoài nước.

Mùa cá cơm. Ra khơi. Hừng đông. Tốc độ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *