Người tô thắm nét đẹp Trà Vinh

NGUYỄN THANH HÙNG A.VAPA

Nguyễn Thanh Hùng, sinh năm 1968, tại thị trấn Tân Thành, tỉnh Trà Vinh, hội viên Hội Nhiếp ảnh tỉnh Trà Vinh, gia nhập “mái nhà chung” – Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam năm 2004.

Có 20 năm trong nghề chụp ảnh dịch vụ, anh chính thức bước vào lĩnh vực nhiếp ảnh nghệ thuật từ năm 2000 đến nay, chụp nhiều thể loại, đề tài, nhưng thích nhất là ảnh đời thường, lễ hội.

Chủ yếu sáng tác ở Trà Vinh, những tác phẩm với nhiều đề tài của anh đã góp phần tô thắm thêm nét đẹp cho Trà Vinh và gặt hái nhiều giải thưởng: “Ánh sáng buôn làng”, triển lãm toàn quốc 2002; “Khai hoang”, giải Nhì cuộc thi ảnh tỉnh Trà Vinh năm 2004; “Giọt nắng”, giải Nhất cuộc thi ảnh tỉnh Trà Vinh năm 2004; “Vũ điệu mùa tôm”, giải Ba cuộc thi ảnh tỉnh Trà Vinh năm 2006; “Âu yếm”, triển lãm tại cuộc thi ảnh nghệ thuật Đồng bằng sông Cửu Long năm 2006; “Thu hoạch”, giải Khuyến khích cuộc thi ảnh tỉnh Trà Vinh năm 2008; “Ngày mùa”, giải Ba cuộc thi ảnh tỉnh Trà Vinh 2012; “Lối về”, giải Khuyến khích cuộc thi ảnh tỉnh Trà Vinh năm 2014; “Nghề truyền thống”, triển lãm tại cuộc thi ảnh n ghệ thuật Đồng bằng sông Cửu Long năm 2016…

Tới đây, anh dự định sẽ chuyển hướng sang đề tài xây dựng nông thôn mới ở Trà Vinh, xoáy sâu vào mảng nông nghiệp mà anh yêu thích.

Báo ảnh Đất Mũi trân trọng giới thiệu nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Thanh Hùng và các tác phẩm của anh.

Nghề truyền thống.

Thu hoạch.

Vũ điệu mùa tôm.

Lối về.

Niềm tin.

Ngày mùa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *