Nguyên Phó Bí thư Đảng ủy xã tự nguyện viết đơn xin thôi việc do… hoàn cảnh gia đình

Quyết định của Chủ tịch UBND TP. Cà Mau cho ông Hồ Vũ Phong thôi việc theo nguyện vọng.

Trao đổi với Báo ảnh Đất Mũi, ông Phan Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND TP. Cà Mau, cho biết, vào ngày 24/5,  trên cơ sở xem xét đơn xin nghỉ việc tự nguyện của ông Hồ Vũ Phong, ông Vũ đã ký quyết định cho thôi việc đối với ông Phong kể từ ngày 1/6.

Theo ông Phan Hoàng Vũ, qua nắm thông tin từ Đảng ủy, UBND xã Hòa Thành, lý do ông Hồ Vũ Phong xin nghỉ việc tự nguyện là do hoàn cảnh gia đình. Tuy nhiên, trước đó, ông Phong mắc sai phạm nên bị kỷ luật, ông bị cho thôi chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, xuống làm công chức Văn hóa – Xã hội nên không còn tinh thần làm việc, vả lại lương công chức hiện tại quá thấp, ông  Phong lại đang “lùm xùm” việc nợ nần nên muốn nghỉ việc ra ngoài làm ăn để trả nợ.

Trước đó, Báo ảnh Đất Mũi thông tin, bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng, vợ cũ của ông Phong (đã có quyết định ly hôn của Tòa án nhân dân TP. Cà Mau vào năm 2018), làm đơn tố cáo gởi các cơ quan chức năng của TP. Cà Mau và Đảng ủy xã Hòa Thành, nhờ can thiệp về việc sau ly hôn, ông Phong thường xuyên gọi điện khủng bố tinh thần, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thậm chí là đe dọa trả thù, khiến cho bà luôn sống trong tâm trạng căng thẳng, lo sợ.

Sự việc đang được Đảng ủy, UBND xã Hòa Thành thụ lý và giải quyết theo thẩm quyền thì bất ngờ ông Hồ Vũ Phong làm đơn xin nghỉ việc tự nguyện vì lý do nêu trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *