Nhà máy điện mặt trời đầu tiên ở Ma Rốc sẽ hoạt động vào năm 2015

Nhà máy điện mặt trời đầu tiên của Ma Rốc được xây gần thành phố Ouarzazate gần lối vào sa mạc, do Ả rập Xê-út xây dựng với sự tài trợ của Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Phi châu và Ngân hàng Đầu tư Âu châu. Ma Rốc hiện sử dụng than đá để đáp ứng hơn phân nửa nhu cầu năng lượng trong nước. Trong lúc nhu cầu ngày một tăng, chính phủ nước này đã bắt đầu khuyến khích người dân tìm kiếm những nguồn năng lượng sạch.

Theo kế hoạch, Ma Rốc sẽ chi tiêu khoảng 9 tỷ đô la để xây dựng tổng cộng 5 nhà máy điện mặt trời vào năm 2020, với tổng công suất 2.000MW. Giới chức ở đây hy vọng sản xuất đủ năng lượng sạch để dùng trong nước và xuất khẩu sang một số nước láng giềng ở Âu châu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *