Nhà Thiếu Nhi tỉnh Cà Mau – 20 năm xây dựng và phát triển

Nhà Thiếu Nhi tỉnh Cà Mau được thành lập ngày 15/11/1997, với chức năng là trung tâm giáo dục ngoài nhà trường, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, tạo môi trường lành mạnh cho các em phát triển năng khiếu, trí tuệ; bồi dưỡng nhận thức về công tác Đội Thiếu niên tiền phong.

20 năm qua, được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, Nhà Thiếu Nhi tỉnh luôn cố gắng khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu xây dựng nhiều mô hình, chương trình, hoạt động thiết thực cho thiếu nhi tỉnh trên mọi lĩnh vực; mở hàng ngàn khóa học, với trên 5.000 lượt thiếu nhi theo học, thuộc các bộ môn năng khiếu thường xuyên:: CLB Tiếng Anh, Tin học, đàn Organ, hội họa, thanh nhạc, múa, luyện chữ đẹp, các môn thể dục thể thao và các CLB võ thuật… thu hút hàng ngàn lượt em/năm, tổ chức hơn 150 cuộc thi năng khiếu, có khoảng 80.000 lượt thí sinh tham gia.

Những ngày đầu mới thành lập, Nhà Thiếu Nhi chỉ có 2 CLB, đội, nhóm với 30 thành viên. Hiện nay đã có 1.200 lượt em đang sinh hoạt tại 16 CLB – Đội – Nhóm: CLB Trống – kèn, Đội nghệ thuật Búp Sen hồng, CLB Phóng viên nhỏ, CLB Võ Cổ truyền, Đội Lân sư rồng thiếu nhi…

Đặc biệt, Chương trình Khóa huấn luyện “Em tập làm Chiến sĩ” hàng năm đã phát huy hiệu quả, góp phần giáo dục truyền thống, lịch sử, tinh thần tự hào dân tộc cho các em.

Bên cạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, Nhà thiếu nhi tỉnh còn đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, vui chơi, giải trí bổ ích, thiết thực vào các dịp lễ Tết; tham gia và gặt hái nhiều thành tích cao tại các hoạt động do Trung ương Đoàn, Hội Đồng đội Trung ương tổ chức, tại các liên hoan: Búp Sen Hồng, ca nhạc Hoa Phượng Đỏ toàn quốc, Tiếng kèn Đội ta…

Với những thành tích đạt được trong suốt 20 năm qua, nhiều năm liền Nhà Thiếu Nhi tỉnh được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội đồng Đội Trung ương tặng bằng khen xuất sắc và tặng cờ thi đua Đơn vị Xuất sắc dẫn đầu trong hệ các Cung, Nhà Thiếu Nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi toàn quốc từ năm 2010 đến nay.

Hội đồng Đội Trung ương tặng Nhà Thiếu Nhi tỉnh Cà Mau cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu hoạt động khối Cung, Nhà Thiếu Nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi toàn quốc năm 2017.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Trần Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả Nhà Thiếu Nhi tỉnh đạt được trong suốt 20 năm qua. Thời gian tới, Nhà Thiếu Nhi tỉnh phải chú trọng mở rộng quy mô hoạt động, đa dạng hóa các hình thức và nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, để Nhà Thiếu Nhi tỉnh thật sự trở thành “Ngôi nhà chung” cho thanh thiếu nhi học tập, rèn luyện kỹ năng, phát triển năng khiếu trên các lĩnh vực, góp phần chắp cánh cho những ước mơ của các thế hệ trẻ.

Ông Trần Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tặng Bằng khen cho tập thể Nhà Thiếu Nhi tỉnh.

Dịp này, Hội đồng Đội Trung ương tặng Nhà Thiếu Nhi tỉnh cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu hoạt động khối Cung, Nhà Thiếu Nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi toàn quốc năm 2017; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân; Tỉnh Đoàn trao Bằng khen cho 9 cá nhân; Nhà Thiếu Nhi tỉnh trao 40 suất học bổng, nhằm chia sẻ phần nào khó khăn đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Anh Huỳnh Chí Dũng, Giám đốc Nhà Thiếu Nhi tỉnh trao hoa và kỷ niệm chương đến những đồng chí nguyên là Giám đốc, Phó Giám đốc Nhà Thiếu Nhi tỉnh qua các nhiệm kỳ.

Ngoài ra, Nhà Thiếu Nhi tỉnh Đồng Nai tặng một ngôi nhà Khăn quàng đỏ đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều tiết mục văn nghệ sôi nổi, hào hứng của các em đang sinh hoạt trong câu lạc bộ Búp Sen hồng tại Nhà Thiếu Nhi tỉnh chào mừng kỷ niệm 20 năm.

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập Nhà thiếu nhi, sáng cùng ngày, Nhà Thiếu Nhi tỉnh tổ chức Liên hoan Trò chơi dân gian cho học sinh các trường tiểu học và THCS trên địa bàn TP. Cà Mau. Có 18 trường Tiểu học và THCS tham gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *