Nhiều phương tiện khai thác thủy sản sai vùng tuyến bị xử lý

Vào sáng qua 3/6, tổ công tác Đồn Biên phòng Tam Giang Tây đang tuần tra trên khu vực biển ven bờ thuộc phạm vi quản lý thì phát hiện phương tiện CM 99924 TS do ông Phạm Văn Cảnh (ngụ xã Tam Giang Đông, huyện Năm Căn) làm thuyền trưởng, đang hoạt động khai thác thủy sản gần bờ. Phương tiện này có chiều dài 19,14m. Thuyền trưởng Cảnh thừa nhận hành vi điều khiển phương tiện có chiều dài vượt quá mức cho phép khai thác thủy sản gần bờ.

Đồn Biên phòng Tam Giang Tây hoàn chỉnh hồ sơ xử lý với mức phạt 20 triệu đồng, theo quy định tại khoản 4, Điều 21, Nghị định 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ; hình thức phạt bổ sung là tước quyền sử dụng văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng 3 tháng.

Phương tiện CM 99924 TS do ông Phạm Văn Cảnh (ngụ xã Tam Giang Đông, huyện Năm Căn) làm thuyền trưởng, bị bắt quả tang khi đang hoạt động sai vùng tuyến.

Trước đó, vào ngày 18/5, Đồn Biên phòng Tam Giang Tây cũng đã phát hiện 2 phương tiện gồm BL 93919 TS và BL 93717 TS do ông Đặng Thanh Ngon (ngụ thị trấn Gành Hào, tỉnh Bạc Liêu) làm chủ và 2 phương tiện BL 93858 TS và BL 93859 TS do ông Nguyễn Thanh Tuấn (cùng ngụ thị trấn Gành Hào, Bạc Liêu) làm chủ kiêm thuyền trưởng.

Cả 4 phương tiện nói trên đều có chiều dài từ 17m đến trên 20m và đang hoạt động nghề cào đôi trong khu vực vùng biển gần bờ.

Đồn Biên phòng Tam Giang Tây hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh ra Quyết định xử phạt theo khoản 4 và khoản 6, Điều 21 Nghị định 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ, với mức phạt 50 triệu đồng/2 phương tiện và hình thức phạt bổ sung là tước quyền sử dụng văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng 3 tháng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *