Những “cột mốc chủ quyền” trên quần đảo Trường Sa

Ngoài nhiệm vụ bảo đảm an toàn hàng hải trong khu vực quần đảo, 9 ngọn hải đăng trên quần đảo Trường Sa là những cột mốc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên Biển Đông. 

Hiện nay, tất cả các ngọn hải đăng ở Trường Sa được đặt dưới sự quản lý của Tổng Công ty Đảm bảo an toàn hàng hải miền Nam. Bên cạnh sự bảo vệ của những người lính Hải quân nhân dân Việt Nam, mỗi ngọn hải đăng thể hiện sự kiên cường, bất khuất của toàn thể dân tộc Việt Nam trong cuộc hành trình bảo vệ chủ quyền Trường Sa – một phần máu thịt không thể tách rời của Tổ quốc.

Hải đăng Nam Yết được xây dựng năm 2013, với tháp đèn hình trụ màu trắng – đỏ – trắng nổi bật lên giữa màu xanh mênh mông của biển trời Trường Sa.Hải đăng Trường Sa Lớn nằm trên đảo Trường Sa Lớn – “thủ đô” của huyện đảo Trường Sa, xây dựng năm 2009, là một tượng đài sừng sững giữa biển khơi, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa.Ngọn hải đăng mới nhất được xây dựng trên quần đảo Trường Sa là ngọn Hải đăng Sinh Tồn (xây dựng năm 2012), là biểu hiện của sự vững chãi ngoài biển khơi, với tháp đèn hình trụ vuông cao gần 25m màu vàng óng.Sau Hải đăng Song Tử Tây, năm 1994, hải đăng trên đảo chìm Đá Lát được xây dựng, cao 42m, phát ra ánh sáng trắng với chu kỳ chớp là 5 giây, cách đảo Trường Sa Lớn khoảng 14 hải lý.Ngọn hải đăng đảo Song Tử Tây được xây dựng đầu tiên trên đảo nổi vào tháng 10/1993, cao khoảng 36m, tầm chiếu xa khoảng 22 hải lý, chớp đơn với chu kỳ 15 giây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *