Nông dân Đầm Dơi thành công với những mô hình mới

Ông Phạm Thành Liêm (thứ 2 từ phải sang), Bí thư Đảng ủy xã Tân Trung, tham quan mô hình nuôi ba ba của hộ ông Trịnh Văn Sơn (ấp Trung Cang).

Mong muốn phát triển kinh tế từ những mô hình mới, ông Trịnh Văn Sơn (ấp Trung Cang, xã Tân Trung) đi nhiều nơi tìm hiểu về quy trình nuôi ba ba và áp dụng vào điều kiện thực tế của gia đình. Với ao nuôi 470m2, ông thả 4.600 con ba ba giống, giá 5.000 đồng/con; sau 12 tháng nuôi, mỗi con đạt trọng lượng từ 5 – 6g. Hiện ông đã sang ao và chia riêng ao ba ba đực và cái, mỗi ao 380m2, mật độ 4,5 con/m2. Hiện còn hơn 3.200 con, giá ba ba thương phẩm hơn 270 ngàn đồng/kg. Hàng ngày, ông Sơn mua khoảng 25kg cá mồi làm thức ăn cho ba ba. Sau 18 tháng nuôi, ba ba đạt trọng lượng 1kg/con sẽ xuất bán. 

Theo ông Sơn, ba ba chủ yếu bị bệnh đường ruột, đốm trắng nên cần hạn chế nuôi mật độ dày, nếu bị bệnh dễ lây lan. Hiện ông Sơn phối hợp với Hợp tác xã Thành Lợi ở tỉnh Hậu Giang để bán ba ba, tìm đầu ra cho sản phẩm.

Ông Võ Quốc Thống, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Trung, cho biết: “Bên cạnh nguồn vốn của gia đình, ông Sơn được Hội Nông dân hỗ trợ thêm nguồn vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân để đầu tư sản xuất. Qua tham quan, thấy ba ba phát triển tốt, ít bệnh, chăm sóc đơn giản, đây là mô hình hiệu quả, Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục hướng dẫn cho người dân đến gia đình ông Sơn tham quan, học tập thời gian tới”.

Bà Trần Thị Lan cùng chồng làm chả cá phi.

Từ năm 2017, gia đình ông Trần Công Dân và bà Trần Thị Lan (ấp Tân Phú, xã Tân Trung) bắt đầu thực hiện mô hình làm chả cá phi. Ban đầu gia đình chỉ làm thử để kiếm tiền chi tiêu lặt vặt hàng ngày, không ngờ giờ trở thành nguồn thu nhập chính của gia đình. Cách nay 3 năm, được sự hướng dẫn của người bà con, vợ chồng ông Dân bắt tay làm thử nghiệm. Nghề dạy nghề, dần dần sản phẩm chả cá làm ra càng dai, béo, trắng, được mọi người ưa chuộng đặt mua trong dịp đám tiệc, tết… Chả được đóng gói, dán bao bì, ghi rõ xuất xứ, giá bán từ 70.000 đồng/kg. Bình quân mỗi tháng gia đình ông làm khoảng 1 tấn cá phi (15.000 đồng/kg), cho ra 300kg chả. Bên cạnh đó, gia đình còn nhận xay cá thuê cho bà con xung quanh với tiền công 20.000 đồng/kg, mỗi ngày khoảng 10kg cá, bình quân mỗi tháng thu nhập trên 20 triệu đồng. Hiện nay, ngoài tiêu thụ ở địa phương, gia đình ông Dân còn bỏ mối chả ở các chợ. Bà Lan phấn khởi: “Do nuôi tôm không hiệu quả, trong một lần tình cờ được người quen hướng dẫn làm chả cá phi, tôi học và làm theo. Hiện mô hình đem lại hiệu quả cao, gia đình sẽ mở rộng nghề làm chả, vừa tăng thu nhập, tạo việc làm cho lao động nông thôn vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân”.

“Xã sẽ triển khai nhân rộng đối với những mô hình hiệu quả, cũng như quan tâm hỗ trợ thêm nguồn vốn từ các chương trình dự án, cho nhiều hộ nông dân vay vốn phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, tuyên truyền vận động nông dân áp dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất để đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất”, ông Phạm Thành Liêm, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *