Nông dân Thới Bình trúng đậm vụ lúa trên đất nuôi tôm

Nơi nào lúa thẳng đứng, bà con đưa máy gặt đập vào thu hoạch.

Những ngày qua, nông dân huyện Thới Bình thu hoạch rộ vụ lúa trên đất nuôi tôm. Bà con ai nấy phấn khởi vì năm nay lúa trúng mùa, còn bán được giá cao. Ông Trần Văn Giới, Trưởng ban Nhân dân Ấp 1, xã Tân Lộc Bắc, phấn khởi: “Vùng này, nhiều năm nay nông dân chọn giống lúa Thảo Nguyên OM2517 để gieo sạ. Tuy nhiên, chưa năm nào trúng như năm nay, năng suất hơn 50 giạ/công, giá bán từ 4.500 – 5.500 đồng/kg”.

Nông dân phấn khởi vì lúa trên đất nuôi tôm trúng mùa lại được giá.

Vụ lúa trên đất muôi tôm năm nay, nông dân Ấp 5, xã Trí Lực vô cùng vui mừng khi giống lúa ST20 sau 3 năm thực hiện, nay mới cho năng suất cao trên cánh đồng lớn. Đây là giống lúa chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, năng suất từ 30 – 35 giạ/công, giá bán 6.500 đồng/kg. Bà con cho biết, do thời tiết vụ mùa năm 2017 lượng mưa nhiều, thuận tiện cho khâu rửa mặn, tạo điều kiện cho lúa sinh trưởng và phát triển tốt so với những năm gần đây.

Lúa được vận chuyển và suốt ngay tại đồng.

Thương lái đến tận nhà thu mua lúa tươi của nông dân.

Ông Nguyễn Hoàng Lâm, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, cho biết: Theo Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, huyện Thới Bình phê duyệt phát triển 2 ngành hàng chủ lực là lúa gạo và tôm. Hiện nay, ở huyện tỷ lệ sử dụng giống lúa cấp xác nhận, lúa chất lượng cao để gieo trồng đạt trên 95% tổng diện tích, năng suất lúa tăng 0,4 tấn/ha, năng suất tôm tăng 23kg/ha so với năm đầu triển khai thực hiện Đề án.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *