Nông dân xã Lý Văn Lâm trúng mùa hoa tết

Tưới nước chăm sóc cho hoa nở đúng vào dịp tết.

Ông Phan Văn Mức trồng hoa tết hơn hai năm nay, cho biết: “Hoa trồng chủ yếu là vạn thọ, khoảng 26/10 (âm lịch) là bắt đầu ươm giống, đến mùng 10/11 (âm lịch) là xuống cây trồng. Đây là loài hoa dễ trồng, ít công chăm sóc, chi phí bỏ ra cũng không nhiều. Hoa năm nay bông lớn, bán được giá. Nhờ lấy công nhà làm lời, vốn bỏ ra khoảng 5 triệu đồng mà lợi nhuận được khoảng 17 triệu đồng, ăn tết cũng sung túc hơn”.

Mỗi năm ông Mức trồng khoảng hơn 2 ngàn gốc. Khi cận tết đến ngày thu hoạch, chủ yếu bán trong tỉnh, nếu thương lái đến mua tại vườn với số lượng lớn, giá 9 ngàn đồng/chậu; bán lẻ 25 ngàn đồng/chậu…

Năm Kỷ Hợi, bắt đúng thị hiếu người mua, nhiều nông dân trồng hoa vào con heo đất, vừa đẹp, vừa ý nghĩa, bán lại được giá, mỗi chậu giá 100.000 ngàn đồng.

Năm nay, nhờ nắm bắt được thị hiếu người mua, gia đình ông Mức mua những con heo đất về làm chậu hoa, vừa thẩm mỹ vừa phù hợp với năm Kỷ Hợi. Mỗi chậu hoa có hình dáng con heo như vậy ông bán với giá 100.000 đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *