NSNA Phạm Thuận: Nhiếp ảnh là nghiệp

PHẠM THUẬN – A.VAPA

Phạm Thuận sinh năm 1950, quê tỉnh Quảng Ngãi, hiện là hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nói về nhiếp ảnh, anh hài hước chia sẻ: “Mình đến với nhiếp ảnh với sự đam mê từ thời trung học, không phải là cái nghề, mà là cái nghiệp. Mãi đến năm 2000, mình mới có điều kiện “ắt có và đủ” để dấn thân vào con đường “phá tiền” này”. Không chỉ sáng tác về thành phố biển xinh đẹp nơi anh sinh sống (“Chiều bãi sau”, giải Khuyến khích Cuộc thi ảnh nghệ thuật du lịch – Vũng Tàu lần II năm 2018), mà qua giao lưu bạn bè, tự học hỏi, tự trau dồi từ nhiều nguồn, anh thường một thân một “ngựa” thực hiện những chuyến sáng tác dài ngày trên mọi miền đất nước. Trong nhiếp ảnh, thể loại nào anh cũng thích và cũng đã từng trải nghiệm, nào là phong cảnh, chân dung, đời thường… Hiện nay, anh đang thích chuyên về macro côn trùng và thực vật. Vì vậy mà tác phẩm của anh cũng rất phong phú về đề tài, thể loại, chụp ở nhiều vùng miền Tổ quốc, đoạt nhiều giải thưởng, được triển lãm tại các cuộc thi ảnh.

Báo ảnh Đất Mũi trân trọng giới thiệu NSNA Phạm Thuận cùng một số tác phẩm tiêu biểu của anh.

Bình minh Thanh Xá – Bảo Lộc. Đời cát. Diều – Vũng Tàu. Thu hoạch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *