“Nữ công nhân, viên chức, lao động thanh lịch, xây dựng gia đình hạnh phúc”

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng tặng Giấy khen cho thí sinh Phạm Ngọc Cầm (đơn vị Công đoàn ngành Giáo dục) đoạt giải Nhất.

Hội thi thu hút 30 thí sinh đến từ LĐLĐ các huyện, TP. Cà Mau, công đoàn ngành Trung ương và các công đoàn ngành, doanh nghiệp.

Các thí sinh trải qua 3 phần thi, gồm: Thi thuyết trình kiến thức chủ đề về gia đình; thi tài năng với các thể loại múa, hát, khiêu vũ, ảo thuật, viết thư pháp, hội họa, cắm hoa; thi trang phục áo dài truyền thống.

Qua một ngày tranh tài sôi nổi của các thí sinh, Ban Tổ chức trao thưởng giải Nhất cho thí sinh Phạm Ngọc Cầm (đơn vị Công đoàn ngành Giáo dục); 2 giải Nhì thuộc về thí sinh đến từ LĐLĐ TP. Cà Mau và Công đoàn Viên chức tỉnh; 3 giải Ba thuộc về các thí sinh đến từ LĐLĐ huyện Trần Văn Thời, LĐLĐ huyện Phú Tân và LĐLĐ huyện Năm Căn.

Ngoài ra, còn trao 3 giải phụ: Thí sinh mặc áo dài truyền thống đẹp nhất; thí sinh thuyết trình xuất sắc nhất và thí sinh thể hiện tài năng ấn tượng nhất.

Thí sinh Trương Mỹ Ngưng (đơn vị Liên đoàn Lao động huyện Phú Tân) đoạt giải Thí sinh thuyết trình xuất sắc nhất.

Hội thi là dịp tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình; tiếp tục động viên, khích lệ nữ công nhân, viên chức, lao động thực hiện tốt phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, xây dựng gia đình chuẩn mực, đạo đức và thể hiện tài năng, sự bản lĩnh, tự tin của phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *