Nuôi cá bống tượng đạt hiệu quả cao ở xã Rạch Chèo

Cá lớn nhanh và trọng lượng đều nhau.

Điển hình là hộ ông Nguyễn Văn Phen ở ấp Tân Nghĩa, người có kinh nghiệm nuôi cá bống tượng hơn 7 năm. Ông Phen cho biết: “Trước đây, thấy nhiều người nuôi cá bống tượng có hiệu quả kinh tế cao nên tôi quyết tâm tìm hiểu qua báo đài, các lớp tập huấn, hội thảo, học hỏi kinh nghiệm ở nhiều nơi về kỹ thuật nuôi loài thủy sản này”.

Lúc đầu ông Phen cải tạo 2 ao, diện tích trên 200m2, thả nuôi khoảng 300 con cá giống, sau hơn 6 tháng thả nuôi, lợi nhuận trên 30 triệu đồng. Từ đây, ông rất phấn khởi và mở rộng, duy trì mô hình nuôi qua nhiều năm. Đến nay, gia đình có 5 ao nuôi, diện tích khoảng 500m2; mỗi ao thả nuôi trên 200 con, trung bình cá giống khoảng 10 con/kg.

Ông Phen theo dõi sự phát triển của cá.

Ông Phen cho biết thuận lợi trong việc nuôi cá bống tượng là không tốn tiền mua thức ăn, chỉ cần chịu khó bỏ công vớt cá lìm kìm ở dưới sông về làm thức ăn cho cá. Mỗi đêm vớt trung bình từ 7 – 8kg, nhờ đó lợi nhuận tăng lên đáng kể. Với giá cá thương phẩm hiện nay, cá loại nhất từ 500g – 1kg trên 300 ngàn đồng/kg; trung bình mỗi năm ông Phen thu hoạch 2 ao cá, lợi nhuận từ 80 – 100 triệu đồng.

Mô hình nuôi cá bống tượng đang được bà con nông dân ở xã Rạch Chèo thực hiện khá thành công. Tuy quy mô nhỏ và số lượng nuôi còn ít nhưng cũng đã mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Sự thành công của mô hình này không chỉ góp phần tạo nguồn thu kinh tế cho người dân, mà còn giúp cho lĩnh vực thủy sản ở địa phương phát triển ngày càng đa dạng hơn về đối tượng nuôi, giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *