Ông Nguyễn Hoài Phong tái đắc cử Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Đầm Dơi

Ban Chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng tổ chức Hội từ huyện tới cơ sở luôn được củng cố kiện toàn. Hội Chữ thập đỏ huyện đã kết nạp mới 2.015 hội viên, đạt 111%, sinh hoạt ở 16 xã, thị trấn.

Công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ được triển khai toàn diện, thu hút sự tham gia của các tổ chức, cá nhân và quần chúng nhân dân, huy động sức mạnh của toàn xã hội chung tay chăm lo đối tượng nghèo, nạn nhân chất độc da cam nghèo, đối tượng chính sách, gắn với phát triển an sinh xã hội.

Các tập thể và cá nhân có thành tích được UBND huyện tặng giấy khen.

Tổng giá trị các hoạt động trợ giúp xã hội trong nhiệm kỳ qua trên 24 tỷ 670 triệu đồng, đạt 160%. Hoạt động tham gia chăm sóc sức khỏe nhân dân được Hội triển khai mạnh mẽ, phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh…

Hội đã vận động được 16 đoàn y, bác sĩ tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho 11.200 lượt người, trị giá 784 triệu đồng, đạt 160%. Khám và phát thuốc đông y, trị giá 5 tỷ 564 triệu đồng. Ngoài ra, Hội còn vận động khoan 21 giếng nước sạch, trị giá 74 triệu đồng.

Công tác vận động hiến máu tình nguyện trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, Hội đã củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện ở 16/16 đơn vị xã, thị trấn, thành lập 2 câu lạc bộ Ngân hàng máu sống với 84 tình nguyện viên. Trong những năm qua, Hội đã vận động hiến được 1.564 đơn vị máu.

Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 27 thành viên, đoàn đại biểu chính thức dự đại hội cấp trên gồm 17 thành viên.

Ông Nguyễn Hoài Phong được đại hội tín nhiệm tái đắc cử Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Đầm Dơi, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *