Ông Nguyễn Thanh Dũng tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Cà Mau khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Dự phiên đại hội chính thức có Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, ông Nguyễn Bé; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Trần Văn Hiện; Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Thân Đức Hưởng; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và TP. Cà Mau.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, ông Nguyễn Bé: “Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam cần nhận thức sâu sắc trách nhiệm nặng nề nhưng rất vẻ vang của người làm báo, ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nêu cao đạo đức nghề nghiệp, tinh thần cống hiến”.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Thanh Dũng – Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, khẳng định: Lực lượng báo chí tỉnh Cà Mau phát triển, trưởng thành nhanh chóng, bảo đảm yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Năng lực thông tin tiếp tục được tăng cường theo hướng đổi mới, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền.

“Trong nhiệm kỳ qua, giới báo chí Cà Mau đã tích cực tham gia và đoạt hàng chục giải thưởng báo chí khu vực, quốc gia, góp phần nâng cao vị thế của báo chí Cà Mau trong vực và cả nước”, ông Nguyễn Thanh Dũng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Thân Đức Hưởng: “Với truyền thống vẻ vang, phát huy những kết quả đạt được, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng báo chí Cà Mau, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Cà Mau nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng quê hương Cà Mau ngày càng giàu đẹp và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp báo chí nước nhà”.

Trong 3 vấn đề được rút ra làm bài học kinh nghiệm trong hoạt động báo chí 5 năm qua, ông Nguyễn Thanh Dũng cho rằng, khi xuất hiện những tiêu cực, vấn đề được dư luận quan tâm, người làm báo hoặc cơ quan báo chí phải xác định tham gia, điều tra, thông tin, đưa ra những giải pháp phù hợp để định hướng dư luận, đồng thời giúp cho các cấp, ngành liên quan có biện pháp giải quyết, xử lý.

“Thành tựu của nhiệm kỳ qua trên lĩnh vực phát triển sự nghiệp báo chí, đổi mới thông tin và hoạt động của Hội Nhà báo thật sự to lớn và đáng tự hào; mở ra tiền đề mới mẻ và hứa hẹn nhiều triển vọng tốt đẹp.

Song, ở phía trước chúng ta, trong chặng đường 5 năm tới, sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của Đảng bộ và nhân dân phải đối mặt với khó khăn, thách thức lớn hơn, với tư cách là lực lượng xung kích trên mặt trận chính trị tư tưởng, các binh chủng thông tin đại chúng, đội ngũ hội viên-nhà báo trong tỉnh luôn đồng hành và nguyện làm hết sức mình cho sự phát triển đi lên của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà”, ông Nguyễn Thanh Dũng chia bày tỏ.

Ông Nguyễn Bé – Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Cà Mau khóa VIII và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động công tác Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, ông Nguyễn Bé và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng trao Bằng khen và tặng hoa chúc mừng các cá nhân.

Đại hội biểu quyết thông qua 9 chỉ tiêu trong Nghị quyết nhiệm kỳ mới, trong đó nhấn mạnh: Toàn thể hội viên, nhà báo Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Cà Mau quyết tâm thực hiện tốt chức năng “đội ngũ những người làm báo tiếp tục tiến lên làm tròn trách nhiệm vẻ vang mà Đảng và nhân dân giao phó, luôn đổi mới, sáng tạo phù hợp với xu tế báo chí hiện đại”.

Trước đó, tại phiên trù bị, các hội viên tiến hành bỏ phiếu, bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Cà Mau khóa VIII và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *