Phát huy tinh thần chủ động đấu tranh, phòng chống tội phạm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự năm 2017.

Điển hình về chuyển hóa địa bàn

Xã Rạch Chèo (huyện Phú Tân) là một trong những điển hình. Nếu năm 2014, Rạch Chèo là xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), thì đến năm 2017 trở thành một trong những xã điểm thực hiện mô hình “Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT”. Cụ thể, địa phương đã tập trung chỉ đạo công tác xây dựng, củng cố các mô hình phòng, chống tội phạm trên địa bàn: “Camera an ninh”, “Tiếng loa cảnh giác tội phạm” và mô hình “Thẻ cảnh báo”.

Đặc biệt, với mô hình “Toàn dân tham gia tố giác tội phạm” được Công an xã phát động từ cuối năm 2016, đã thu hút nguồn vốn xã hội hóa trên 10 triệu đồng. Qua đó, triển khai lắp đặt số điện thoại đường dây nóng ứng trực 24/24 giờ, công bố bảng số điện thoại đường dây nóng Công an xã trên tất cả các trục lộ chính, tại các tổ nhân dân tự quản. Qua triển khai mô hình, đến nay tinh thần tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội của nhân dân trên địa bàn xã được nâng cao hơn trước. Trong năm, có trên 50 tin báo qua đường dây nóng, từ đó lực lượng chức năng đã xác minh, sử dụng có hiệu quả 22 tin báo, làm rõ 6 vụ việc liên quan 9 đối tượng và triệt xóa 19 tụ điểm tệ nạn xã hội, liên quan 71 đối tượng, xử phạt với tổng số tiền hơn 207 triệu đồng.

Mô hình “Tiếng loa an ninh” được nhân rộng ở hầu hết các địa bàn và mang lại hiệu quả cao.

Ông Lý Văn Gặp, Chủ tịch UBND xã: “Hàng tháng, Ban bảo vệ xóm ấp đều có họp và đánh giá chất lượng hoạt động của từng tổ nhân dân tự quản, để kịp thời củng cố các tổ hoạt động yếu. Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tiếp tục được duy trì thực hiện tốt và được gắn với diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”. Số tổ tự quản nâng cao rõ rệt cả về chất lượng lẫn số lượng. Từ 61 tổ với 121 thành viên hoạt động chủ yếu ở mức trung bình thì đến nay toàn xã có 77 tổ, với 154 thành viên là tổ trưởng, tổ phó và đều hoạt động khá, trung bình; 5 ban bảo vệ xóm, ấp được duy trì, củng cố, phát huy vai trò trong công tác đảm bảo ANTT tại các ấp.

“Tổng kết mô hình “Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT” trên địa bàn xã, về cơ bản, việc chuyển hóa địa bàn đã thực hiện thành công, hiện đã lập hồ sơ đề nghị Bộ Công an công nhận xã Rạch Chèo không còn là xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự”, ông Lý Văn Gặp thông tin thêm.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở địa phương tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng nông thôn mới. Ảnh: MỘNG THƯỜNG

Quyết liệt nhiều giải pháp

Song song với công tác phòng chống tội phạm, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở địa phương tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả. Lực lượng công an đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và các loại tệ nạn xã hội. Tập trung tối đa phương tiện, thực hiện quyết liệt các mục tiêu, giải pháp, nhằm hạn chế thấp nhất tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội. Trọng tâm tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm về ma túy, chưa phát hiện các đường dây buôn bán ma túy lớn. Trong năm đã khởi tố 66 vụ, liên quan 70 bị can, thu giữ heroin, ma túy tổng hợp (nhiều hơn 26 vụ, 9 bị can so với năm 2016).

Công tác đấu tranh phòng chống mại dâm được triển khai liên tục. Qua đó, phát hiện 378 lượt cơ sở vi phạm, 976 cơ sở dễ bị lợi dụng. Triệt xóa 36 vụ liên quan đến mại dâm. Nhắc nhở các cơ sở không khai báo tạm trú, trạm vắng, không hợp đồng lao động, hoạt động sai với ngành, nghề đăng ký kinh doanh…

Tuy nhiên, tình hình tệ nạn xã hội vẫn còn nhiều bất cập. Bệnh nhân nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, tập trung nhiều vào nhóm tuổi 20 – 39 tuổi. Trong năm đã phát hiện 3.210 trường hợp nhiễm HIV, tử vong 440 trường hợp, chuyển sang AIDS 1.155 trường hợp; 9/9 huyện, thành phố, 100% số xã, phường và thị trấn trên toàn tỉnh có người nhiễm HIV/AIDS…

Biểu dương tinh thần chủ động tích cực trấn áp tội phạm mà lực lượng công an, các địa phương đạt được trong năm qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân, Trưởng ban Chỉ đạo 138 tỉnh, nhắc nhở những hạn chế mà ngành chức năng chưa thực hiện được trong thời gian qua như: Tình trạng xâm hại trẻ em gái xảy ra có chiều hướng gia tăng, tình hình mại dâm, ma túy còn diễn biến phức tạp; y tế một số cơ sở chưa đủ điều kiện để người nghiện có điều kiện tiếp cận để cai nghiện bằng thuốc Methadone; nhà nghỉ “mọc” lên nhiều, tiềm ẩn tai nạn xã hội. Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở một số địa phương còn hình thức, chưa thu hút được đông đảo người dân tham gia… Qua đó chỉ đạo, thời gian tới phải đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” rộng khắp; xây dựng được nhiều mô hình thu hút được toàn thể nhân dân tham gia trong đấu tranh và tố giác tội phạm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật đến các đối tượng; phát huy tinh thần chủ động đấu tranh, phòng chống tội phạm trong nhân dân, khắc phục những yếu kém mà lực lượng chức năng chưa thực hiện được trong năm qua, nhất là ở những địa bàn trọng điểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *