Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng khảo sát các công trình tại Đất Mũi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng (thứ hai từ phải sang) khảo sát các công trình tại Đất Mũi.

Đoàn đã khảo sát các công trình: Tượng Mẹ Âu Cơ, Đền thờ Lạc Long Quân, mốc tọa độ quốc gia mũi Cà Mau và biểu tượng Cột cờ Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng cho rằng, các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ góp phần phát huy tiềm năng du lịch của Đất Mũi.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý chính quyền địa phương, Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của “Tuần văn hóa – du lịch Mũi Cà Mau” (dự kiến diễn ra từ ngày 10 -15/12). Sự kiện này sẽ thu hút đông đảo lượng du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, du lịch; là dịp để giới thiệu, quảng bá về nét đặc sắc du lịch vùng Đất Mũi, Cà Mau.

Chiều cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng có buổi làm việc với lãnh đạo xã Đất Mũi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *