Phòng, chống dịch COVID-19: Toàn thể cán bộ phải khẩn trương, quyết liệt, làm tròn trách nhiệm được giao

Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra từng phòng cách ly, khu nhà ăn, nhà vệ sinh dành cho trường hợp cách ly; khu vực dành cho cán bộ, nhân viên y tế và lực lượng quân đội trực công tác.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải (hàng đầu, thứ 3 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân (thứ 4 từ phải sang) kiểm tra cơ sở vật chất khu cách ly tập trung tại Trường Quân sự địa phương tỉnh.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải đề nghị bố trí, sắp xếp lại khoảng cách giữa các giường cho thông thoáng, rộng rãi trong mỗi phòng; dọn dẹp, vệ sinh toàn bộ khuôn viên, nhà vệ sinh, sửa và trang bị thêm hệ thống ống nước cùng các vật dụng cần thiết khác; dán thêm các hướng dẫn, quy định giờ giấc sinh hoạt cá nhân trước các cửa phòng. Đối với việc phục vụ ăn uống các công dân được cách ly, phải đảm bảo chế độ và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải kiểm tra việc bố trí các giường trong khu cách ly.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, ngay trong hôm nay 16/3, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phải tiến hành ngay việc liệt kê danh mục mua sắm trang thiết bị, dụng cụ y tế theo cơ chế chống dịch và phải ghi rõ ràng, cụ thể, chi tiết về số lượng, chủng loại, chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, nhà cung cấp. 

“Toàn thể cán bộ phải khẩn trương, quyết liệt, làm tròn trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu công việc và nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao. Những ai không hoàn thành nhiệm vụ, làm việc thiếu trách nhiệm, không đáp ứng yêu cầu sẽ bị xử lý nghiêm”, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.  

Liên quan công tác chống dịch COVID-19, ngoài chuẩn bị tốt cơ sở vật chất khu cách ly tập trung tại Trường Quân sự địa phương tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục khảo sát cơ sở vật chất tại Trung đoàn Bộ binh 896, để bổ sung mua sắm những vật dụng còn thiếu.
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *