Phụ nữ Cà Mau: Trách nhiệm và khát vọng cống hiến!

Hội nghị vinh dự đón tiếp Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Tường, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Dũng, nguyên lãnh đạo Hội LHPN tỉnh đến dự và cùng tham gia chụp ảnh lưu niệm với các gương điển hình.

Trên từng lĩnh vực, phụ nữ Cà Mau đều thể hiện tài năng, sáng tạo, năng động để khẳng định vai trò, vị trí của mình. Phụ nữ các cấp ngày càng được quan tâm, tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ bằng nhiều hình thức, từ đó trình độ của cán bộ nữ các cấp được nâng lên đáng kể. Toàn tỉnh hiện có trên 6.800 cán bộ nữ có trình độ đại học, cao đẳng, thạc sĩ; trong đó có 107 thạc sĩ, 3 tiến sĩ. Chị em luôn tích cực phấn đấu trong công tác cũng như trong cuộc sống đời thường, vươn lên tự khẳng định mình, đảm nhận nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý chủ chốt. Nhiệm kỳ 2015-2020, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đảng chiếm 12,9%, tham gia HĐND chiếm 21%.

Thi đua lao động, sáng tạo, chị em phụ nữ tích cực tham gia vào các mô hình kinh tế: Cánh đồng lớn, cải tạo vườn tạp chăn nuôi, trồng trọt; mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đặc biệt, chị em sản xuất, kinh doanh theo hướng kinh tế tập thể, mang lại hiệu quả ổn định. Toàn tỉnh có 107 tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX) do phụ nữ quản lý. Điển hình như: HTX làm câu kiều ở xã Tân Hải (huyện Phú Tân); HTX bánh phồng tôm ở xã Hàng Vịnh (huyện Năm Căn); các THT vót đũa đước, làm mắm cá sơn, ba khía muối ở huyện Ngọc Hiển); các THT đan mê bồ, đan lục bình hai xã Biển Bạch Đông và Tân Bằng (huyện Thới Bình); HTX may Thúy Oanh ở xã Tân Đức (huyện Đầm Dơi)… đã tạo việc làm cho trên 1.000 lao động địa phương.

Thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại sau lưng”, các cấp Hội đã duy trì và phát huy các mô hình hiện quả để huy động nội lực từ hội viên, phụ nữ. Đến nay toàn tỉnh có trên 6.000 tổ phụ nữ tiết kiệm, huy động trên 52 tỷ đồng, giúp 31.000 chị có vốn sản xuất, kinh doanh, cải thiện cuộc sống gia đình. Cùng với đó là các hình thức giúp nhau thiết thực: Hùn tiền mua bảo hiểm y tế, heo đất thành heo thịt, thu gom phế liệu, quỹ ve chai tặng học bổng, hũ gạo tình thương… Theo đó, đã vận được 70 tấn gạo, trên 5.000 chỉ vàng, hơn 50.000 thẻ bảo hiểm y tế, góp vốn giúp nhau trên 20 tỷ đồng. 

Đáng quý là phụ nữ Cà Mau còn “giàu có” tấm lòng sẻ chia, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh bất hạnh, nghèo khó, khi mỗi năm vận động đóng góp hơn 10 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện xã hội. Nổi bật trong công tác này là phụ nữ ở các tôn giáo, Câu lạc bộ Nữ doanh nghiệp tỉnh, Câu lạc bộ Nữ doanh nghiệp Nhân ái (huyện Phú Tân)…

Cùng với tuyên dương 11 tập thể, 64 cá nhân, Hội nghị lồng ghép biểu diễn áo dài hưởng ứng “Tuần lễ áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam”, nhằm tôn vinh các nét đẹp, giá trị của áo dài trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam trong mỗi người dân, tiến tới đề nghị công nhận áo dài là di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *