Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới

Chương trình diễn ra với nhiều nội dung thi hấp dẫn, thiết thực giữa Hội LHPN của 7 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Phần thi tiểu phẩm phản ánh thực tế một bộ phận nhân dân còn thiếu ý thức; phát huy vai trò của các tổ chức Hội, đoàn thể tuyên truyền để bà con hiểu và hạn chế các hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Ở phần thi vẽ tranh, các đội sẽ vẽ theo chủ đề “Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới” và thuyết trình nội dung thông điệp từ tác phẩm, cảnh báo đến mọi người, liên quan đến tác hại của ô nhiễm môi trường.

Sự kiện truyền thông kết thúc với việc phát động in dấu vân tay cam kết hành động bảo vệ môi trường và ra quân thu gom rác, với thông điệp “Vì môi trường xanh, sạch đẹp và vì sức khỏe chúng ta hôm nay và thế hệ tương lai, mọi người hãy cùng chung tay bảo vệ môi trường”.

Đơn vị xã Viên An biểu diễn thời trang thiết kế từ những vật dụng bỏ đi.

Phần thi tiểu phẩm đa phần là các tình huống có thật, gần gũi với cuộc sống hằng ngày: Quăng rác bừa bãi xuống sông; lợi dụng đêm khuya mang rác sang bỏ nhà hàng xóm, xảy ra xung đột mất tình làng nghĩa xóm; chặt phá rừng hầm than trái phép…

Đơn vị xã Đất Mũi thuyết trình tác phẩm tranh vẽ chủ đề “Xây dựng nông thôn”, trong đó nhấn mạnh sự chung tay đóng góp của các ngành, đoàn thể cùng cùng địa phương từng bước chinh phục các tiêu chí.

Phát động in dấu vân tay, cam kết bảo vệ môi trường.

Cùng ra quân thu gom rác tại khu vực xã Đất Mũi.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao giải cho các đơn vị đoạt giải tại hội thi (đơn vị Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đất Mũi đoạt giải Nhất).

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vận động Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh hỗ trợ 10 xe đạp cho học sinh nghèo, hiếu học trên địa bàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *