Phụ nữ chung tay làm đẹp diện mạo nông thôn

Sự kiện truyền thông giới thiệu các mô hình hay, hiệu quả từ cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và xây dựng nông thôn mới.

Điều đó được minh chứng bằng những đổi mới, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, triển khai cuộc vận động, các tiêu chí “3 sạch” được chi hội, tổ hội phụ nữ ở nhiều địa phương lựa chọn ưu tiên thực hiện gắn với tiêu chí 17 về môi trường, với nhiều hoạt động cụ thể. Theo đó, năm qua, nhiều mô hình hoạt động hiệu quả đã được triển khai: Các cơ sở hội đã lắp 45 cụm pa-nô tuyên truyền 8 tiêu chí cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; 451 biển “Tuyến đường 5 không 3 sạch”, “Tuyến đường xanh – sạch – đẹp”, “Tuyến đường 3 sạch”, “Xóm 3 sạch” tại các ấp/khóm; tổ chức hội thảo “Phát huy vai trò phụ nữ trong xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, xây dựng NTM, nhằm tìm giải pháp tiếp tục nâng chất các hoạt động của Hội trong xây dựng NTM ở địa phương; chọn 22 ấp điểm (trong đó có 8 xã tập trung chỉ đạo xây dựng NTM) phát động xây dựng “Tuyến đường xanh – sạch – đẹp”, “Xóm 3 sạch”; tổ chức tập huấn hướng dẫn phân loại rác, tái chế rác thải, thực hiện ra quân thu gom rác trong xóm, ấp và hỗ trợ 640 thùng để ủ rác hữu cơ tạo phân trồng rau sạch tại hộ gia đình, xây 56 cầu tiêu hợp vệ sinh, tổng kinh phí gần 606 triệu đồng.

Những tuyến đường xanh – sạch – đẹp hiện hữu tại các địa phương luôn có sự chung tay tích cực từ hội viên.

Ngoài ra, các cấp Hội còn khai thác từ các chương trình, dự án hỗ trợ, vận động xây mới 3.440 nhà tiêu hợp vệ sinh (trong đó có ứng dụng mới xây 254 nhà tiêu hợp vệ sinh theo mô hình sử dụng bồn tự hoại – phù hợp với vùng ngập nước, ven biển); ra quân quét dọn trên 38.000km lộ và 11 công trình công cộng; làm hàng rào cây xanh được 7.843m; vận động hỗ trợ xây dựng 268 căn nhà “Mái ấm tình thương”, 30 cầu giao thông nông thôn; vận động, hỗ trợ chị em mua trả góp 14.251 bồn chứa nước sinh hoạt (trong đó trao tặng 235 hệ thống thu trữ nước mưa từ các chương trình, dự án) (dung tích 1.500 lít/bồn); hỗ trợ 148 giếng khoan cho gia đình phụ nữ có hoàn cảnh sống khó khăn.

Ngoài ra, các cấp Hội còn khai thác, tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội giúp đỡ phụ nữ, học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn: Hỗ trợ điều trị bệnh hiểm nghèo, tiết kiệm, giúp nhau mua Bảo hiểm y tế, trao tặng học bổng, xe đạp, quần áo, gạo, dụng cụ học tập, nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt gia đình… tổng trị giá trên 6 tỷ đồng.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Rạch Chèo (huyện Phú Tân) phát động các chi, tổ hội ra quân vệ sinh môi trường hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới.

Thông qua hoạt động mô hình câu lạc bộ (CLB), nhiều chị em nhận thức được tầm quan trọng trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường xung quanh. Tất cả hội viên tích cực tham gia xây dựng các đoạn đường không rác, mô hình hố rác di động, trồng, cắt tỉa hàng rào cây xanh. Các CLB còn là nơi gắn kết chị em, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc. Bên cạnh đó, các cấp Hội tập trung chỉ đạo củng cố, nhân rộng các mô hình: CLB xây dựng gia đình hạnh phúc, CLB 5 không, 3 sạch; chi/tổ phụ nữ trồng hàng rào cây xanh; tuyến đường hoa; tổ phụ nữ trồng rau sạch, rau an toàn; tuyến đường, tổ phụ nữ thực hiện nhà tôi xanh – sạch – đẹp; tổ phụ nữ giúp nhau mua Bảo hiểm y tế, xây nhà tiêu hợp vệ sinh, mua bồn chứa nước sinh hoạt; chi/tổ phụ nữ 3 biết, 2 hỗ trợ; tổ phụ nữ 4 nhớ (về an toàn giao thông); các tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất (mắm, cá, tôm khô, nuôi heo, gà an toàn sinh học…); CLB “Phụ nữ sử dụng bếp củi cải tiến”; thành lập địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; tổ phụ nữ liên gia tự quản; thí điểm nhà tạm lánh; thí điểm xây dựng chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới (chọn 1 chi hội thực hiện thí điểm, rút kinh nghiệm)… Qua đó góp phần cùng với địa phương hoàn thiện và nâng chất các tiêu chí NTM.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Trưởng ban Gia đình – Xã hội (Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh), cho biết: “Nhìn chung, qua hơn 2 năm chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội có sự tập trung, tích cực thực hiện hơn trước, tạo được sự lan tỏa, liên kết được nguồn lực trong tổ chức thực hiện; xuất hiện nhiều mô hình mới tiêu biểu, hiệu quả, có nhiều ấp thay đổi diện mạo cảnh quan môi trường xóm làng rõ nét; tạo được sự đồng tình, đánh giá cao của các cấp, các ngành, nhân dân về cách thức tổ chức thực hiện cuộc vận động, thiết thực tác động trong nhân dân về ý thức xây dựng gia đình hạnh phúc, xóm làng văn hóa, văn minh”.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *