Phú Tân: Phát hiện thêm một con heo bị dịch tả châu Phi

Ngành chuyên môn phun thuốc khử trùng các phương tiện ra vào tại chốt kiểm dịch.

Như vậy, đến thời điểm này, xã Phú Mỹ đã tiêu hủy 26 con heo của 6 hộ chăn nuôi ở các ấp: Ba Tiệm, Thọ Mai và Xẻo Đước. Tổng trọng lượng trên 1.240kg.

Trước đó, chiều 11/6, Bí thư Huyện ủy Phú Tân, ông Dương Hoài Nam và Chủ tịch UBND huyện Phú Tân, ông Võ Trường Giang kiểm tra các chốt kiểm soát, các hộ dân có nuôi heo ở gần vùng bị dịch, nhằm hướng dẫn, tuyên truyền để người dân biết cách phòng ngừa dịch bệnh.

Hiện nay, huyện Phú Tân thành lập 2 chốt lớn đặt tại cửa ngõ của huyện trên tuyến đường liên huyện Cái Nước – Phú Tân và tuyến lộ ô tô từ Quốc lộ 1A về xã Phú Thuận, xã Phú Mỹ. Các chốt kiểm dịch trên địa bàn hoạt động 24/24 giờ để kiểm tra, ngăn chặn lây lan dịch bệnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *