Phú Tân: xanh màu đất mặn

Dọc về các địa phương “thuần mặn” của huyện, các xã: Nguyễn Việt Khái, Tân Hải, thị trấn Cái Đôi Vàm… nhiều mô hình trồng rau màu, cây ăn trái của người dân nơi đây được vun vén với phạm vi ngày một nối dài, làm nên một diện mạo mới mẻ, xanh mát cho vùng quê đất mặn.

9 tháng năm 2014, thống kê trong toàn huyện đã có 3.366 hộ đăng ký thực hiện Nghị quyết 03, với diện tích trồng rau màu, cây ăn trái là 697,957ha. Đi đến đâu, cũng thấy không khí lao động sản xuất hứng khởi, nhộn nhịp của bà con nông dân.

Màu xanh của rau màu trên vùng đất mặn xã Tân Hải.

Rau thơm được người dân Phú Tân trồng với quy mô tương đối lớn, cho thu nhập khá.

Giàn bầu trên vùng đất mặn.

Khoảng đất (phía sau là đầm tôm công nghiệp) được nông dân thị trấn Cái Đôi Vàm tận dụng trồng rau màu.

Một bên là rau muống, một bên là cây bắp phủ xanh dài theo lối đi ở xã Tân Hải.

Người dân tất bật thu hoạch cải.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Tân – Trần Ngọc Tuấn: “Mỗi hộ gia đình xây dựng mô hình trồng rau màu, cây ăn trái tại địa phương, bình quân mỗi năm cho thu nhập khoảng 50 triệu đồng. Qua đó, góp phần cùng với con tôm tạo thu nhập ở mức khá cho bà con. Hy vọng rằng trong thời gian tới, bà con tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 03, không ngừng làm chuyển biến bộ mặt nông thôn huyện theo hướng tích cực nhất”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *