Phường 2, TP. Cà Mau: Quyết tâm giữ vững và nâng chất phường Văn minh đô thị

Trên địa bàn phường có 729 hộ kinh doanh mua bán lớn nhỏ, thu hút hơn 1.000 lao động, góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho người dân.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Phường 2 đã tập trung mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết: Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng phường Văn minh đô thị; kinh tế – xã hội phát triển, tiến bộ; thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội…

Hoàn thành xuất sắc nhiều chỉ tiêu, nổi bật như: vận động xây dựng và sửa chữa 18/8 Nhà tình nghĩa, 18/15 căn nhà Đại đoàn kết; xây dựng 14/11 tuyến phố văn minh, 9 tuyến phố không rác; xóa 8/6 hộ cận nghèo, đến nay phường chỉ còn 3 hộ cận nghèo…

Phường di dời ổn định 25 gian hàng sửa chữa đồng hồ, làm chìa khóa khu vực dốc cầu về đường Lý Thái Tôn nhằm tạo mỹ quan đô thị, được sự đồng thuận trong dân.Trường Tiểu học Nguyễn Tạo hoàn thành xây dựng mở rộng, đang chuẩn bị thủ tục công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Đảng bộ phường đạt Trong sạch vững mạnh hàng năm, năm 2017 đạt Trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Tổ chức chính trị được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; nâng cao chất lượng sinh hoạt 13 chi bộ trực thuộc, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 92%. Việc triển khai các mô hình dân vận khéo được thực hiện tốt ở tất cả các ban, ngành, đoàn thể và địa bàn 7 khóm.

Ông Võ Minh Khoa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, chia sẻ: “Đảng bộ tiếp tục xây dựng mối quan hệ gắn bó với nhân dân, chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân. Nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy phụ trách chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên, sâu sát cơ sở, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân”.

Các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công được đảm bảo đầy đủ, kịp thời.

Phát huy những kết quả đạt được, ở chặng đường mới, Đảng bộ và nhân dân Phường 2 quyết tâm giữ vững và nâng chất phường Văn minh đô thị, phấn đấu xóa hộ cận nghèo, tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố trên 95%, giữ vững danh hiệu Đảng bộ Trong sạch vững mạnh và phấn đấu đạt mức cao hơn…

“Trọng tâm phát triển của phường thời gian tới là tăng cường công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường; nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào giải quyết thủ tục hành chính”, ông Lê Thanh Tuấn, Chủ tịch UBND phường, nhấn mạnh.

Xây dựng đường Đề Thám đảm bảo trật tự đô thị, sạch đẹp, không bảng hiệu, mái che sai quy định – công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Phường 2 lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *