Phường 6, TP. Cà Mau nhiều thành tích trong công tác mặt trận

Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, kết hợp với các ngành, đoàn thể trao quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn phường.

Phường 6 là phường cửa ngõ của TP. Cà Mau, có Quốc lộ 1A đi qua, với trên 5.000 hộ dân, gồm 4 dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer, Tày sinh sống đan xen. Trên địa bàn có nhiều điểm chợ, sân bay, bến xe khách, bệnh viện; là nơi có nhiều tôn giáo hoạt động: Phật giáo, Công giáo, Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài và một số tín ngưỡng dân gian khác. Trước thực tế đó, những năm qua, với vai trò nòng cốt, Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 6 đã tham mưu với Đảng ủy, UBND phường, phối hợp với đoàn thể, ban, ngành và đoàn kết các tầng lớp nhân dân, nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội và quốc phòng – an ninh, nâng cao đời sống nhân dân. Đồng thời, quan tâm giải quyết vấn đề dân tộc, tôn giáo, tránh để các thế lực thù địch lợi dụng; góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Ông Nguyễn Thanh Tòng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường: “Nhận rõ trọng trách và thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường quan tâm làm tốt công tác dân vận, góp phần củng cố và phát huy khối đoàn kết các dân tộc, tạo sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện thắng lợi chính trị của địa phương”. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường gắn các phong trào thi đua với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, từ đó tác động tới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, nhờ đó đời sống kinh tế của người dân trên địa bàn từng bước được cải thiện và nâng cao, hiện toàn phường còn 102 hộ nghèo, khả năng thoát nghèo trong năm nay thêm 20 hộ.

Sống trong căn nhà mới mang tên “Nhà đại đoàn kết” vừa được bàn giao cách đây khoảng 2 tháng, gia đình ông Trần Minh Tấn (Khóm 1) vui mừng khôn xiết. Nhà đông khẩu, không đất sản xuất, thu nhập chủ yếu nhờ làm thuê; nay có nhà kiên cố thay cho căn nhà lụp xụp trước đây, gia đình ông Tấn hạ quyết tâm chăm chỉ lao động, làm ăn và đăng ký thoát nghèo trong năm nay.

Bên cạnh công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường còn quan tâm tuyên truyền, định hướng hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn phù hợp với Hiến pháp và pháp luật, thực hành “tốt đời – đẹp đạo”. Các tôn giáo đã góp phần tích cực cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Điển hình, từ đầu năm đến nay, chùa Kim Sơn (Khóm 8) trao tặng quà, gạo, tập vở trị giá trên 300 triệu đồng; nhà thờ Cà Mau hỗ trợ cho công tác khuyến học, học bổng cho học sinh, sinh viên khoảng 80 triệu đồng; Phật giáo Hòa Hảo hỗ trợ 2 căn Nhà đại đoàn kết; Thánh thất Cao Đài Cái Ngang vận động, phối hợp tổ chức đoàn khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, gia đình chính sách…

Ngoài ra, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cũng được Mặt trận chú trọng, đa dạng hóa bằng nhiều hình thức nhằm làm phong phú đời sống tinh thần cho nhân dân. Công tác vận động nhân dân quyên góp, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” đạt kế hoạch đề ra. Từ các nguồn quỹ, đã triển khai sửa chữa một căn Nhà tình nghĩa; xây dựng 6 căn Nhà đại đoàn kết, đạt 166% chỉ tiêu trên giao. Các phong trào Đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng đô thị văn minh, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh… cũng luôn được MTTQ và các tổ chức thành viên quan tâm vận động nhân dân thực hiện hiệu quả.

Với những kết quả đạt được trong việc xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, năm nay, Khóm 6 vinh dự được Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen và chọn làm đơn vị điểm của thành phố tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cũng tặng nhiều giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu vào dịp này.

Ông Nguyễn Thanh Tòng: “Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; duy trì và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *