Quanh co, chối tội, người đàn ông can tội dâm ô không nhận được tình tiết giảm nhẹ

Cố tình quanh co, chối tội, bị cáo Hữu Bê đã không nhận được sự khoan hồng từ pháp luật.

Theo đó, bị cáo Hữu Bê (58 tuổi, ngụ Ấp 7, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) phạm tội Dâm ô đối với trẻ dưới 16 tuổi, đã lãnh mức án 7 năm tù giam.

Ngoài ra, bị cáo Hữu Bê còn có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bà Hữu Thị Lợi (mẹ ruột của nạn nhân Hồ Mộng K.) số tiền 13 triệu đồng.

Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau nhận định, hành vi của bị cáo Hữu Bê đã xâm hại đến nhân phẩm, danh dự của người khác, gây bức xúc dư luận, cần có mức án tương thích để đủ sức răn đe. Trong phiên xét xử, bị cáo Hữu Bê cố tình quanh co, chối tội nên không nhận được các tình tiết giảm nhẹ.

Trước đó, theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp cho thấy, giữa tháng 6 đến 9/2016, ông Hữu Bê đã lợi dụng sự ngây thơ, thiếu hiểu biết của bé gái để dụ dỗ, gọi điện thoại, viết giấy hẹn gặp, cho tiền, nhằm thực hiện hành vi dâm ô đối với nạn nhân.

Sau nhiều lần bị xâm hại, chiều 10/2/2017, gia đình phát hiện cô bé tím tái, cạnh bên có nhiều vỏ thuốc tây nên đưa đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong vào sáng hôm sau.

Sau nhiều tháng điều tra, ngày 19/9/2017, Công an tỉnh Cà Mau bắt tạm giam ông Hữu Bê; hơn hai tháng sau, cảnh sát điều tra chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố ông Hữu Bê về tội danh trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *