Quyết tâm xây dựng huyện Năm Căn phát triển nhanh và bền vững

Cùng dự có Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Văn Bi; nguyên lãnh đạo Huyện ủy…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Huyện ủy, ông Phạm Thành Ngại nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, kinh tế huyện tiếp tục phát triển đúng hướng, đời sống của nhân dân được nâng lên. Tổng giá trị sản xuất của một số ngành hàng chủ yếu như thủy sản, dịch vụ, đạt mức tăng trưởng khá.

Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp đạt nhiều kết quả tích cực. Diện tích nuôi tôm công nghiệp tăng 127ha; diện tích nuôi tôm quảng canh cải tiến đạt 11.525ha, tăng 3,42 lần so với năm 2015; nuôi tôm sinh thái ổn định. Nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả được nhân rộng. Tôm, cua, sò huyết… là sản phẩm chủ lực, có lợi thế cạnh tranh, hiệu quả kinh tế cao và thị trường tiêu thụ ổn định.

Khai thác thủy sản tuy không lớn, nhưng mang lại hiệu quả khá; bảo vệ nguồn lợi thủy sản có chuyển biến tốt hơn. Ước đến năm 2020, năng suất tôm nuôi bình quân đạt 670kg/ha; tổng sản lượng thủy sản đạt trên 37.000 tấn.

Các công trình thủy lợi gắn với đê ngăn triều cường, kết hợp lộ giao thông nông thôn được tập trung đầu tư. Kinh tế tư nhân, kinh tế hộ tiếp tục phát triển. Kinh tế tập thể được quan tâm chỉ đạo thực hiện, đảm bảo việc làm thường xuyên cho xã viên hợp tác xã, thành viên tổ hợp tác.

Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được thực hiện chặt chẽ, trồng rừng mới hàng năm đạt chỉ tiêu tỉnh giao. Đã trồng được 412ha, tỷ lệ độ che phủ rừng gồm cây phân tán ước cuối năm 2020 đạt 38,54%.

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được tích cực triển khai thực hiện với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp uỷ đảng, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân. Diện mạo nông thôn thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Đến nay có 3/7 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 8 – 12 tiêu chí.

Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển ổn định; công nghiệp điện phát triển khá tốt, số hộ sử dụng điện đạt 99,99%, tăng 1,17% so năm 2015.  Công nghiệp chế biến chủ yếu là thủy sản, nước đá, phát triển khá tốt; một số mặt hàng tiểu thủ công nghiệp như: Đũa đước, bánh phồng tôm, ruốc khô, tôm khô, cá khô… bước đầu có thị trường tiêu thụ.

“Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện được xây dựng trong điều kiện cơ bản thuận lợi, đề ra một số nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu trong nhiệm kỳ khá cao nhằm quyết tâm thực hiện đạt tiêu chí “Xây dựng Năm Căn là đô thị động lực của tỉnh và trở thành đô thị loại III vào năm 2020”. Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn, mục tiêu trên không đạt do nguồn lực đầu tư ít, chuẩn đơn vị hành chính cấp thị xã nâng lên. Đánh giá cuối nhiệm kỳ, có 7/12 chỉ tiêu theo Nghị quyết đạt và vượt, 5 chỉ tiêu đạt từ 80% trở lên”, Bí thư Huyện ủy nêu.

Bí thư Huyện ủy Phạm Thành Ngại phát biểu khai mạc Đại hội.

Bí thư Huyện ủy, ông Phạm Thành Ngại cũng nhìn nhận: Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, song huyện cũng đứng trước không ít khó khăn, thách thức, nhất là thiên tai, dịch bệnh biến đổi khôn lường và những tồn tại, hạn chế chậm được khắc phục.

Trước tình hình đó, Đại hội sẽ đi sâu kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ huyện, rút ra những bài học, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, những khâu đột phá trong 5 năm tới, để đạt mục tiêu: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Huy động có hiệu quả các nguồn lực đầu tư gắn với phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, quyết tâm xây dựng huyện Năm Căn phát triển nhanh và bền vững.

“Đại hội sẽ kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI, chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân trong nhiệm kỳ qua. Đây cũng là dịp để từng đồng chí cấp ủy khóa XI, dù tái cử hay không tái cử, nghiêm túc nhìn lại việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, ra sức tu dưỡng, rèn luyện, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của mình”, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh.

Nhân dịp về dự và chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Tượng đài Khởi nghĩa Hòn Khoai – công trình vừa mới trùng tu, chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng khẳng định, huyện Năm Căn có nhiều tiềm năng, lợi thế phát phát triển toàn diện: Là một trong 3 đô thị động lực của tỉnh, có đường Hồ Chí Minh đi qua, có khu Kinh tế Năm Căn, Cảng Năm Căn và một số chương trình, dự án khác của Trung ương, của tỉnh đầu tư trên địa bàn. Đây là cơ hội, là động lực để Năm Căn phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn trong thời gian tới.

Đối với nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, mỗi đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, bằng lá phiếu của mình, sáng suốt lựa chọn bầu những cán bộ tiêu biểu, xuất sắc, có uy tín, trách nhiệm cao, đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tham gia vào Ban Chấp hành khóa mới và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đúng tiêu chuẩn và đạt yêu cầu cơ cấu.

Đại hội tiếp tục làm việc đến ngày mai 7/8.

Theo Báo cáo chính trị tại Đại hội, huyện Năm Căn phấn đấu đến năm 2025, tổng sản lượng thủy sản đạt 45.000 tấn (trong đó, tôm 21.500 tấn); có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng toàn huyện lên 5 xã; tỷ lệ che phủ rừng đạt 42% diện tích tự nhiên trở lên; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế từ 95% trở lên; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65% trở lên; giải quyết việc làm bình quân giai đoạn 2021 – 2025 khoảng 12.500 người; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm khoảng 0,3 – 0,7%…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *