Sa lưới sau 37 năm lẩn trốn

Đối tượng Tô Công Minh tại cơ quan điều tra.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 4/4/1980, phát hiện nhà bà Châu Thị Bé, chuyên bán tạp hóa (ngụ xã Hòa Thành, huyện Cà Mau, tỉnh Minh Hải) có tài sản, 6 đối tượng, trong đó có Tô Công Minh, lúc bấy giờ là thủ kho Công ty Thủy sản Cà Mau, đã bàn bạc nhau đến nhà bà Bé để cướp tài sản.

Tô Công Minh đã lấy trộm vũ khí của Công ty mang theo và cùng đồng bọn thực hiện thành công vụ cướp tài sản tại gia đình trên.

Sau khi sự việc xảy ra, trong tháng 4/1980, các tên cướp có liên quan lần lượt đều bị bắt.

Lợi dụng sự sơ hở trong quá trình chấp hành án, ngày 19/6/1982, Tô Công Minh đã trốn trại, đồng thời thay tên thành Tô Hoài Hận và lẩn trốn cho đến nay.

Qua quá trình truy tìm, đến ngày 13/8/2019, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cà Mau đã bắt được Tô Công Minh tại phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

Đối tượng đã được chuyển về đơn vị chức năng để tiếp tục xử lý.    

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *