Sắc màu Hà Nội trong mưa

Nếu như phương Nam chỉ có hai mùa mưa và nắng, khí hậu Hà Nội cũng như miền Bắc có đặc điểm nổi bật là loại khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm. Theo đó, mùa hè thì nóng, mưa nhiều; còn mùa đông thì lạnh, ít mưa hơn (mùa khô). Ngoài ra, Hà Nội còn có khoảng thời gian giao thoa giữa mùa mưa và mùa khô, nhờ vậy hình thành nên mùa xuân và mùa thu. Tiết trời trong năm xoay vòng theo 4 mùa rõ rệt: Xuân, hạ, thu, đông, khiến cho Thủ đô luôn mang sắc màu hấp dẫn, khác biệt, phong phú ở mọi thời điểm.

Thời điểm này Thủ đô đang trong mùa nóng và mưa (từ tháng 5 đến tháng 9). Khác với mưa miền Nam, mưa ở Hà Nội không kéo dài, mà chỉ một lúc 1, 2 ngày. Những cơn mưa bất chợt có thể “giải tỏa” cơn nóng bức ngày hè, và cũng mang đến một phong vị khác trong nhịp sống đời thường của người dân Thủ đô. Như NSNA Lại Diễn Đàm, người vừa thực hiện bộ ảnh “Mưa Hà Nội”, chia sẻ: “Cơn mưa bất chợt ghé qua làm người dân Hà Nội hối hả hơn. Những sinh hoạt thường ngày dường như cũng chợt vội vã như cơn mưa đến: Người đi lại ngược xuôi, gánh hàng rong chạy vội, từng tốp người cầm ô băng ngang đường… Tất cả như tạo nên một bản nhạc sắc màu Hà Nội với cơn mưa ghé qua”.

Báo ảnh Đất Mũi trân trọng giới thiệu một số tác phẩm trong bộ ảnh “Mưa Hà Nội” của NSNA Lại Diễn Đàm.

Chạy mưa.

Chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông.

Gặp bạn hàng.

Mưa phố cổ.

Một đời người.

Tần tảo.

Sinh hoạt dưới mưa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *