Sơ bộ, thiên tai đã gây thiệt hại hơn 28,5 tỷ đồng

Các lực lượng vẫn túc trực, sử dụng cừ tràm làm kè, lót bạt và tấn bao đất nhằm ngăn chặn xói mòn chân đê.

Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, tính đến trưa 6/8, các lực lượng đã gia cố bằng cừ tràm được 276/356m đê bị sạt lở nguy hiểm nhất, thuộc tuyến đê biển Tây tại Đá Bạc – Kinh Mới (xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời), trong đó lót bạt và tấn bằng bao đất được 117m và đang tiếp tục thực hiện các đoạn còn lại.

Theo ông Nguyễn Long Hoai, thiên tai từ ngày 2 – 6/8 đã làm sập hàng trăm nhà dân, công trình, trường học; sạt lở đất ven sông với chiều dài 195m; ngập 1.781 căn nhà, 471 bờ bao vuông tôm, 2.540m lộ giao thông nông thôn.

Ngoài ra, mưa lớn còn gây thiệt hại hơn100ha lúa hè thu, chủ yếu trên địa bàn huyện Trần Văn Thời…

Sáng 6/8, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải (bìa phải) đã đến thăm, động viên 7 gia đình có nhà bị sập hoàn toàn ở xã Khánh Bình Tây (huyện Trần Văn Thời) và hỗ trợ mỗi hộ 5 triệu đồng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Tiến Hải chia sẻ những mất mát của người dân do bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 vừa qua, đồng thời động viên các gia đình bị thiệt hại nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *