Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị xử lý việc thả diều tại khu vực Quảng trường

Thả diều trong khu vực quảng trường ảnh hưởng việc chim về vào mỗi buổi chiều.

Trước đó, Ban Quản lý di tích đã có báo cáo về việc người dân thả diều trước Quảng trường. Báo cáo ghi rõ vào mọi buổi chiều có nhiều người dân tập trung thả diều rất cao, diều có nhiều hình thù quái dị, màu sắc sặc sỡ làm ảnh hưởng đến vườn chim, gây cho chim lo sợ không dám tập trung về vườn.

Sau khi tiến hành xác minh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã gửi văn bản đến UBND thành phố, đề nghị ngành chức năng trên địa bàn nhanh chóng tiến hành can thiệp xử lý, ngăn chặn tình trạng này.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, văn bản được gửi đi cách đây hơn 20 ngày, song đến nay vẫn chưa thấy động thái của cơ quan có thẩm quyền. Tại khu vực này, việc thả diều vẫn còn diễn ra với số lượng đông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *