Sôi động Tháng Thanh niên

Tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay có hơn 200 ĐVTN đại diện các tổ chức cơ sở đoàn trên địa bàn huyện. Huyện đoàn chọn xã Phú Tân làm điểm ra quân chiến dịch.

Mặc cho cái nắng gay gắt của tháng 7, tuổi trẻ vẫn thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân. Tại công trình làm bờ kè chống sạt lở cho hộ bà Lê Thị Út, 70 tuổi, người già neo đơn ở ấp Tân Phú, hơn 20 thanh niên tham gia rất nhiệt tình, hoàn thành tuyến kè chiều dài gần 100m bằng cây gỗ địa phương. Bà Út chia sẻ: “Nhà có diện tích đất khoảng 1ha, nhưng do không có sức khỏe canh tác nên thu nhập bấp bênh, tôi không có khả năng về kinh tế để làm bờ kè chống sạt lở. Nay được các cháu thanh niên tình nguyện đến làm giúp, tôi rất vui mừng và biết ơn các cháu”.

Lực lượng thanh niên tình nguyện hè tham gia làm bờ kè chống sạt lở cho hộ bà Lê Thị Út, người già neo đơn ở ấp Tân Phú, xã Phú Tân.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Hoàng Khoa cho biết, hàng năm, Đảng ủy xã luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện Tháng Thanh niên tình nguyện hè với nhiều hoạt động thiết thực: Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, làm kè chống sạt lở, sửa chữa các mố cầu, lộ bị hư hỏng. “Trong chiến dịch hè năm nay, tôi nhận thấy lực lượng thanh niên tình nguyện  có trách nhiệm cao trong thực hiện các công trình, phần việc đã đề ra”, ông Khoa đánh giá.

Ban Chỉ đạo Chiến dịch trao tặng 20 áo thanh niên cho đội hình tình nguyện tham gia thực hiện các công trình, phần việc tại xã Phú Tân.

Anh Lâm Ngọc Sơn, Bí thư Huyện đoàn cho biết, với chủ đề “Thanh niên Việt Nam sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay của tuổi trẻ Phú Tân gồm nhiều hoạt động: Chương trình “Tiếp sức mùa thi” và các chiến dịch tình nguyện: “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh”. Thông qua đó nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng thời phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tuyên truyền và tham gia phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại cơ sở. Bên cạnh đó, tạo sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác bồi dưỡng, đào tạo và giáo dục thế hệ trẻ.

Lực lượng thanh niên tình nguyện thị trấn Cái Đôi Vàm sửa chữa lộ xuống cấp ở ấp Tân Hải, thị trấn Cái Đôi Vàm.

Các hoạt động trong chiến dịch đang diễn ra sôi nổi, rộng khắp, gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Sửa chữa 3km, làm mới 250m đường giao thông nông thôn; tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học – kỹ thuật và kiến thức khởi nghiệp cho 150 ĐVTN; xây dựng mới 1 tuyến đường văn minh với các tiêu chí “Sáng – xanh –  sạch – đẹp – văn minh – an toàn” tại khu vực thị trấn Cái Đôi Vàm; khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí; hỗ trợ, giúp đỡ 150 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; thành lập 1 đội hình chuyên tuyên truyền Luật Trẻ em, dạy bơi, tư vấn, hướng dẫn cho 250 em về kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *