Sôi nổi thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Cái Nước

Một trong 5 công trình nạo vét thủy lợi phục vụ sản xuất của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại đối với Đảng bộ và nhân dân trong huyện. Nhằm phát huy sức mạnh của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm khắc phục khó khăn, phục hồi phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2020, góp phần thực hiện đạt kết quả cao nhất Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII; UBND huyện phát động cao điểm thi đua lao động sản xuất, đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu kinh tế – xã hội sâu rộng trong các ngành và các xã, thị trấn. Theo đó, từng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn, mỗi đơn vị đăng ký thực hiện ít nhất một công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực để dâng quà đại hội.

Đối với công trình cấp huyện, UBND huyện chọn công trình nâng cấp, chỉnh trang mở rộng đường hai chiều ở tuyến đường nội ô và vỉa hè trung tâm huyện làm công trình điểm, với các hạng mục: Nâng cấp mặt đường, vỉa hè, lắp đặt dụng cụ phục vụ nhân dân luyện tập thể dục buổi sáng, trồng cây xanh, cống thoát nước… Đây là công trình tạo điểm nhấn cho khu vực trung tâm hành chính của huyện. Ban Quản lý dự án tăng cường kiểm tra, đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo công trình đạt chất lượng, vẻ mỹ quan và hoàn thành trước thời gian quy định.

Nâng cấp, chỉnh trang lộ trung tâm hành chính huyện.

Tại các xã, thị trấn, mỗi địa phương chọn khởi công xây dựng một công trình giao thông nông thôn là những tuyến đường huyết mạch và bức thiết nhất, phục vụ việc đi lại của nhân dân. Tại xã Thạnh Phú, Đảng ủy – UBND xã tập trung chỉ đạo thi đua nước rút, hoàn thiện các thủ tục cần thiết để đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh kiểm tra công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 7 này), để dâng quà Đại hội Đảng bộ huyện.

Trong nhân dân, các đoàn thể và chính quyền địa phương phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, khẩn trương cải tạo ao đầm, xuống giống vụ tôm thâm canh, siêu thâm canh, nhân rộng mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến; phát động nhân dân cải tạo vườn tạp, bờ vuông nuôi tôm trồng rau màu, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất, góp phần tạo sự chuyển biến toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Nếu như những tháng đầu năm, không khí lao động bị trầm lắng do tác động của đại dịch COVID-19, thì bước vào những ngày tháng 7 này, khí thế thi đua lao động trở nên sôi động hẳn lên. Từ trung tâm huyện đến các vùng nông thôn, phong trào thi đua yêu nước lan tỏa khắp các nẻo đường, được các cấp, các ngành và mọi người, mọi nhà hưởng ứng tích cực. Hy vọng phong trào này sẽ tạo ra được nhiều “sản phẩm” thiết thực dâng quà Đại hội Đảng bộ huyện, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tạo bước đột phá cho việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2020 ở huyện Cái Nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *