Sông Đốc chịu thiệt hại nặng nề do thời tiết xấu

Tan hoang nhiều nhà dân tại cửa biển Sông Đốc.

Thị trấn Sông Đốc chịu nhiều thiệt hại nặng nề do thời tiết diễn biến xấu trong những ngày qua. Có đến 259 hộ trên địa bàn 5 khóm bị ảnh hưởng bởi triều cường dâng cao bất ngờ. Ước tính sơ bộ thiệt hại trên 9 tỷ đồng.

Giông lốc thổi bay tol nhà dân treo trên cột điện cao thế.

Cột ăng-ten của Vinaphone bị sập, kéo theo nhà và trụ điện sập theo. Đáng chú ý, phương tiện khai thác mang số hiệu CM 91548 của ông Nguyễn Văn Bằng (Khóm 4) bị tai nạn do ảnh hưởng bão; đã cứu vớt được 8 ngư phủ, còn ngư phủ Phạm Hữu Tuân (sinh năm 1986, quê xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời) mất tích, hiện vẫn chưa tìm thấy.

Các lực lượng xuống địa bàn giúp dân khắc phục hậu quả.

Tại thị trấn Rạch Gốc (huyện Ngọc Hiển), ông Huỳnh Đảm – Chủ tịch UBND thị trấn, cho biết trên địa bàn xảy ra một vụ chìm tàu khai thác và một vụ sạt lở nhà dân, thiệt hại trên 160 triệu đồng.

Hiện nhiều tàu thuyền đã lần lượt vào neo đậu tại các cửa biển. Hàng ngàn phương tiện khai thác vốn trước đó hết con nước vào bờ vẫn chưa ra khơi do biển động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *