Tác nghiệp ở Trường Sa

Với rất nhiều người, được đặt chân tới quần đảo Trường Sa và Nhà Giàn DK1 luôn là một vinh dự, một niềm tự hào lớn. Những người làm báo nói chung, văn nghệ sĩ nói riêng nơi miền đất mũi Cà Mau, như: Lê Nguyễn, Trương Hoàng Thêm, Nguyễn Thanh Dũng, Đỗ Thùy Mai, Tạ Hoàng Nguyên, Nguyễn Nam Phong, Lê Chí Bắc, Huỳnh Lâm, Nguyễn Tấn Điệp, Trần Thanh Minh, Võ Thanh Quang, Nguyễn Danh, Lê Chí Diện, Trần Chuyển, Đăng Khoa, Trần Nam Sơn…, ngoài việc được tác nghiệp tại vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, còn là một trải nghiệm không thể nào quên.

Và sau tất cả, Trường Sa thực sự là một “địa bàn” tuyệt vời để mỗi nhà báo, phóng viên, nghệ sĩ nhiếp ảnh trân trọng và yêu quý hơn nghề mà mình đã chọn.

Nhân Kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, Báo ảnh Đất Mũi trân trọng giới thiệu hình ảnh nhà báo, văn nghệ sĩ Cà Mau tác nghiệp trên quần đảo Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc.

Phó Tổng Biên tập Báo ảnh Đất Mũi, Nguyễn Nam Phong, chụp ảnh lưu niệm tại Cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa.

Nhà báo Huỳnh Lâm cùng với Chuẩn đô đốc, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân Việt Nam Đỗ Minh Thái tại đảo Đá Lớn B.

Nhà báo Nguyễn Tấn Điệp (Báo ảnh Đất Mũi) cùng đồng nghiệp tác nghiệp tại Nhà giàn Tư Chính – DK1/12.

Nhà báo Tạ Hoàng Nguyên tác nghiệp tại Trường Sa.

Nhà báo Nguyễn Danh (phải) và Lê Chí Diện (Báo Cà Mau) tại đảo Nam Yết.

Nhà báo Trần Thanh Minh (Báo ảnh Đất Mũi) tại đảo Nam Yết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *