Tai nạn giao thông giảm sâu

Giai đoạn 2016 – 2020, trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã xảy ra 348 vụ, làm chết 142 người và bị thương 421 người.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá, trong 5 năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Bí thư, sự giám sát thường xuyên của Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nỗ lực của các Bộ, ngành, các cấp chính quyền địa phương, sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị – xã hội và đoàn thể, nhân dân trong việc thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự ATGT và chống ùn tắc giao thông; công tác bảo đảm trật tự ATGT đã có sự chuyển biến mạnh mẽ. Ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông có nhiều chuyển biến tốt, trách nhiệm của lực lượng thực thi công vụ được nâng cao, bước đầu thiết lập lại trật tự, kỷ cương trong công tác bảo đảm trật tự ATGT trên phạm vi cả nước.

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, trong 5 năm, cả nước xảy ra trên 94.000 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết gần 40.000 người, bị thương trên 77.000 người. So với cùng kỳ 5 năm trước giảm trên 9.000 người chết và trên 90.000 người bị thương. Riêng 11 tháng đầu năm 2020, cả nước xảy ra gần 13.000 vụ TNGT, làm chết trên 6.000 người, bị thương hơn 9.600 người.

Tại tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2016 – 2020, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 348 vụ, làm chết 142 người và bị thương 421 người.

Tại hội nghị, một số địa phương có tham luận về các kết quả nổi bật thực hiện phong trào đảm bảo trật tự ATGT. Trong đó, tập trung vào nâng cao các điều kiện an toàn của hạ tầng giao thông; công tác tổ chức giao thông, vận tải công cộng; công tác giáo dục tuyên truyền pháp luật trật tự ATGT; xây dựng văn hóa giao thông; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền trong thực hiện phong trào thi đua đảm bảo ATGT; bài học kinh nghiệm đảm bảo ATGT.

Hiện nay, tình hình TNGT vẫn còn diễn biến phức tạp, số người chết, bị thương vẫn ở mức cao. TNGT nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng vẫn còn xảy ra; còn tình trạng vi phạm tải trọng xe ô tô trên đường bộ.

Trước tình hình đó, năm 2021, Ủy ban ATGT Quốc gia đề ra mục tiêu kéo giảm TNGT từ 5 – 10% số vụ, số người chết, bị thương so với năm 2020; giảm TNGT đặc biệt nghiêm trọng; từng bước giải quyết ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *