Tân Thành – Tập thể tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05

Đảng bộ phường Tân Thành hiện có 155 đảng viên, sinh hoạt ở 13 chi bộ trực thuộc. Thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và nay là Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân phường. Phong trào học và làm theo Bác đã và đang đi vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn, hiệu quả hơn.

Trên địa bàn phường Tân Thành có nhiều mô hình sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Thi đua học Bác

Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy phường đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy đảng trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, tập trung đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phù hợp với thực tế của địa phương. Việc học tập và làm theo Bác đều được cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể phường, các khóm cụ thể hóa thành chương trình hành động, phong trào thi đua cụ thể, gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức, địa phương mình, được thực hiện bằng các việc làm cụ thể, dễ học, dễ làm. 
Qua 2 năm triển khai Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ (năm 2017 và 2018), xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến của tập thể, cá nhân làm theo Bác. Cụ thể, Hội Phụ nữ xây dựng nhiều mô hình gia đình “5 không, 3 sạch”, giao 6/6 chi hội giúp đỡ ít nhất một gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí, duy trì ngành nghề truyền thống dệt chiếu ở Khóm 6 và tổ làm cốm ở Khóm 4 và Khóm 6. Mặt trận Tổ quốc phối hợp với các chi bộ tiếp tục phát huy phong trào “Ngày Chủ nhật xanh – sạch – đẹp”, hàng tuần các khóm đều ra quân thực hiện và vận động nhân dân làm vệ sinh môi trường bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Đoàn Thanh niên với phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, xây dựng 2 công trình giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng đô thị văn minh ở Khóm 2, Khóm 5 và trồng hơn 250 cây phượng theo tuyến sông Cái Nhúc…

Việc học Bác được người dân thực hành ngay trong cuộc sống hằng ngày, nhất là tinh thần cần cù lao động, chăm lo phát triển kinh tế và tiết kiệm, chống lãng phí.

Ông Hồ Minh Luôn, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường, chia sẻ: “Cán bộ, hội viên cựu chiến binh phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” với tinh thần gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo. Năm 2016, Hội thành lập Câu lạc bộ Cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi có 9 thành viên, trên diện tích trên 40.000m2, với mô hình nuôi cá kết hợp trồng màu trên bờ ao mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tiêu biểu như cựu chiến binh Lương Thanh Lãm, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh Khóm 3, thu nhập mỗi năm trên 200 triệu đồng từ mô hình nuôi cá kết hợp trồng màu. Từ phong trào này, đến nay, Hội đã xóa trắng hội viên nghèo, có 46/64 hội viên khá giàu, 7 hội sản xuất kinh doanh giỏi”.

Phát huy truyền thống cách mạng và đức tính cần cù lao động, trong nhân dân địa phương xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu về tinh thần ham học hỏi, khai thác các mô hình sản xuất mới đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nổi bật như ông Cao Hoàng Hiệu, là thành viên Câu lạc bộ 150 triệu đồng/ha/năm tại Khóm 6; mô hình trồng màu trên diện tích nuôi cá đem lại hiệu quả của hộ bà Hồ Thị Đầm ở Khóm 1…

Trong bộ phận công chức, viên chức phường, có công chức Đặng Hồng Duyên và Hồ Văn Tiến (cán bộ bộ phận một cửa) luôn tận tụy với công việc, tận tâm giải quyết thủ tục hành chính cho người dân; cô giáo Trần Thanh Thúy (Trường Tiểu học Tân Thành 1) là giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, tâm huyết với nghề, thường xuyên nghiên cứu và tìm phương pháp giảng dạy mới…

Tổ làm cốm của phụ nữ Khóm 4 và Khóm 6 giúp nhiều chị em có thu nhập ổn định.

Nền tảng thành tích

Phường Tân Thành được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua hạng Nhất cụm năm 2016; 2 năm liền (2017 – 2018) đạt danh hiệu Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; Tập thể lao động xuất sắc năm 2017. Đặc biệt, được UBND tỉnh biểu dương Tập thể tiêu biểu xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong năm 2018.

Ông Huỳnh Thanh Pháp, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường: “Hiệu quả tích cực của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ phường thời gian qua chính là việc nâng cao được ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên đối với công việc và thái độ phục vụ nhân dân. Từ việc lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, việc học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ phường từng bước trở thành phong trào sâu rộng, thu hút được sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân”.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo các chi ủy, chi bộ quan tâm công tác tự phê bình và phê bình, uốn nắn những nhận thức sai lệch, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những vấn đề mới phát sinh trong xã hội, đấu tranh với những quan điểm sai trái.

“Thực hiện Chỉ thị 05 đã tạo động lực cho kinh tế – xã hội phường phát triển. Đời sống người dân chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ nghèo hiện chỉ còn 1,39% với 21 hộ; hộ cận nghèo còn 20 hộ, tỷ lệ 1,32%. Phường đứng hàng thứ nhất và thứ nhì trong thu ngân sách nhà nước, được UBND thành phố khen thưởng năm 2016, 2017”, ông Pháp phấn khởi cho biết.

Năm 2017, phường tổ chức sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đã khen thưởng 3 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua biểu dương, khen thưởng kịp thời đã động viên, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo động lực trong học tập, công tác, lao động sản xuất, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ, chính quyền vững mạnh, phát triển kinh tế – xã hội.
Những kết quả đạt được là tiền đề, cơ sở quan trọng để Đảng bộ và nhân dân phường Tân Thành tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 theo chuyên đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong năm nay và những năm tiếp theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *