Tân Thành thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết

Đại biểu biểu quyết tại đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân Tân Thành đã nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đảng bộ xã, đạt kết quả khá toàn diện, hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết đạt và vượt, đặc biệt là chương mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới luôn được duy trì, giữ vững và nâng chất từng tiêu chí. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,5%.

Đại hội xác định, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới là tăng cường xây dựng hệ thống Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, tham nhũng. Hoàn thiện quy hoạch chi tiết các tiểu vùng sản xuất gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm trong sản xuất, hướng đến phát triển bền vững và bảo vệ mội trường xanh sạch đẹp. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, gắn với du lịch vườn, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất; chăm sóc sức khỏe nhân dân. Xây dựng hoàn thành tuyến dân cư nông thôn kiểu mẫu liên ấp từ giáp phường Tân Thành đến giáp xã Tắc Vân…

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, ông Triệu Tấn Phát – Phó Chủ tịch UBND TP. Cà Mau, ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Thành đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thời gian tới cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, triển khai đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp; đẩy mạnh tổ chức sản xuất, quy hoạch các tiểu vùng sản xuất phù hợp với từng vùng, theo hướng sản xuất chuyên canh tập trung, ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; phát triển kinh tế gắn với loại hình dịch vụ du lịch nhà vườn, làng hoa, cây kiểng. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 17 thành viên, ông Lê Thành Nơi tái đắc cử Bí thư Đảng ủy xã.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *