Tăng Phi Tuấn và những tác phẩm về Bến Tre

TĂNG PHI TUẤN

Tăng Phi Tuấn sinh năm 1971, quê huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Hiện anh sinh hoạt tại Hội Văn học nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu.

Là thợ kim hoàn, tuy nhiếp ảnh không phải là nghề chính nhưng là động lực để anh phấn đấu nhiều trong cuộc sống. Được thầy Nguyễn Hải dìu dắt trong sáng tác, năm 2005, Tăng Phi Tuấn đã “hái” được “trái ngọt” đầu tiên: Giải Khuyến khích với tác phẩm “Cho đất đổi màu” tại cuộc thi ảnh tỉnh Bến Tre. Thấp thoáng trong tác phẩm của anh là cây trái miệt vườn, lao động sản xuất, là những hình ảnh đặc trưng của vùng đất Bến Tre: “Mùa thu hoạch”, giải Nhì hưởng ứng Festival trái cây Việt Nam lần thứ I tại Tiền Giang năm 2010; triển lãm tại TP. Hồ Chí Minh, Đồng bằng sông Cửu Long. “Trọn niềm kính yêu”, giải C năm 2010 do Liên hiệp Các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức, giải đặc biệt đề tài học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. “Bưởi da xanh VietGAP”, giải Nhất Cuộc thi ảnh nghệ thuật do tỉnh Bến Tre tổ chức năm 2012. “Thắp sáng ước mơ” được triển lãm tại tỉnh, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Cuộc thi ảnh quốc tế tổ chức tại Việt Nam năm 2013…

Sáng tác đều tay, tích cực gửi tác phẩm dự thi, tham gia trại sáng tác tại Bình Thuận…, anh mong muốn sẽ tích lũy đủ điểm để gia nhập Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam.

Báo ảnh Đất Mũi trân trọng giới thiệu tác giả Tăng Phi Tuấn cùng những tác phẩm đặc sắc, mang đậm hơi thở – tình yêu cuộc sống ở “xứ dừa”, vùng châu thổ Cửu Long.

Thắp sáng ước mơ.

Trọn niềm kính yêu.

Vũ điệu chỉ xơ dừa.

Bưởi da xanh VietGAP.

Nhựa hóa nông thôn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *