Tấp nập lễ chùa Rằm tháng Giêng

Theo quan niệm Phật giáo, nếu làm được điều tốt lành trong ngày Rằm tháng Giêng thì công đức sẽ nhân lên rất nhiều lần, giảm đi những điều xấu, và ngược lại. Vì thế, ngày càng đông người đến chùa lễ Phật để tích lũy công đức, hóa giải điều xấu trong năm.

Với số đông người theo phong tục thờ cúng tổ tiên thì Rằm tháng Giêng được xem là ngày rằm lớn. Tùy theo tín ngưỡng, có gia đình lễ bái Phật, có gia đình cúng Thần Tài hoặc cúng gia tiên, bày tỏ lòng hiếu kính với ông bà, cha mẹ, cảm tạ ơn trên đã phù hộ cho con cháu an lành, làm ăn thuận lợi…

Đi chùa cầu an từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa của người Việt.

Người dân xin ngày, giờ phù hợp để cúng sao giải hạn.

Các bà, các chị trong những ngày này đến chùa làm công quả, phục vụ việc ăn uống cho khách thăm viếng.

Nhiều gia đình mang chim vào chùa phóng sinh.

Mỗi người đến cửa Phật dù có khấn khác nhau, nhưng đều có chung ước mong một năm mới an lành, may mắn đến cả gia đình mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *