Tay máy lắm duyên với giải thưởng

HUỲNH THANH THIỆN – A.VAPA

Huỳnh Thanh Thiện sinh năm 1972, hiện sinh sống và kinh doanh nhiếp ảnh tại TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long, thành viên CLB Nhiếp ảnh báo chí Vĩnh Long.

Chụp dịch vụ từ năm 1990, nhưng mãi đến năm 1999, anh mới dấn thân “chơi” ảnh nghệ thuật và “rinh” ngay được giải Nhì cuộc thi ảnh tỉnh Vĩnh Long lần thứ III, năm 1999, với tác phẩm “Vì tương lai mai sau”.

Không thích chụp ảnh công trường, mảng đề tài anh mê đắm nhiều năm qua và có lẽ trong cả thời gian sắp tới là những làng nghề truyền thống: Gạch, gốm, dệt; lúa, gạo… Do vậy, An Giang, Bến Tre luôn là điểm đến sáng tác được anh ưu ái lựa chọn. Anh là một trong những tay máy được xem là lắm duyên với các giải thưởng trong tỉnh, khu vực, quốc tế, mà nhất là “sân chơi” trong tỉnh, bởi hầu như cuộc thi ảnh năm nào ở Vĩnh Long anh cũng “góp mặt” và đặc biệt là đều gặt hái được nhiều thành tích đáng tự hào: “Thời gian vàng”, giải Nhì cuộc thi ảnh nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long lần V năm 2001; “Nhịp cầu thế kỷ”, giải Ba cuộc thi ảnh nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long lần thứ VII năm 2003; bình chọn ảnh đẹp báo chí chủ đề “Đất nước con người Việt Nam và xây dựng – phát triển nông thôn mới” năm 2015, anh được 1 giải Nhì với tác phẩm “Đồng vàng”, cùng 2 giải Khuyến khích; bình chọn ảnh đẹp báo chí năm 2016 chủ đề “Đất nước vào xuân”, tác phẩm “TP. Vĩnh Long về đêm” được giải Nhì, “Thu hoạch dưa” giải Khuyến khích; “Khu lưu niệm GS Trần Đại Nghĩa”, giải Ba cuộc thi Nhiếp ảnh Du lịch Vĩnh Long năm 2016; tại Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 32 năm 2017, tổ chức tại Vĩnh Long, tác phẩm “Khơi nguồn cảm hứng” đoạt giải Nhất cuộc thi sáng tác nhanh; “An Giang mùa nước nổi”, triển lãm tại Cuộc thi ảnh quốc tế VN-19…

Khơi nguồn cảm hứng. Cô giáo như mẹ hiền. Mùa cấy. Thời gian vàng. Cờ hoa.Vì tương lai mai sau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *