Tay máy trẻ và những góc nhìn thoáng đãng

NÔNG THANH TOÀN

Nông Thanh Toàn sinh năm 1988, quê gốc tỉnh Lào Cai, sinh sống và làm việc ở Huế đã gần 12 năm, hội viên Hội Nhiếp ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đến với nhiếp ảnh một cách tình cờ, khi anh mua máy ảnh về chụp sản phẩm ở tiệm bánh của mình. Sau đó yêu thích và bắt đầu chụp ảnh chính thức vào đầu năm 2017, qua giao lưu học hỏi từ những người đi trước ở Huế, anh tích lũy được nhiều hơn kiến thức và cảm thấy hứng thú với bộ môn nghệ thuật này. Từ đó đến nay, anh tham gia một số cuộc thi và đoạt được giải thưởng, đến nay đã đủ điểm xin kết nạp vào Hội NSNA Việt Nam.

Với quan điểm chơi ảnh: “Bước đường thành công duy nhất là đam mê, chăm chỉ tìm tòi, học hỏi và biết lắng nghe”. Mỗi khi rảnh rỗi, anh đều tự xách máy một mình tìm những địa điểm mới để sáng tác và tự phê bình ảnh chính mình để làm tốt hơn, tham gia giao lưu ảnh với những người đi trước để tìm ra điểm yếu của bản thân. Đa phần tác phẩm của anh đều có góc nhìn từ trên cao, chỉn chu, thoáng đãng: Vượt sóng, Sa Pa…

Báo ảnh Đất Mũi trân trọng giới thiệu tay máy trẻ Nông Thanh Toàn cùng một số tác phẩm của anh.

Canh gác Hoàng ThànhPhơi chân nhang.Đường về.Sa Pa.Hai mùa.Bên bến thuyền.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *