70 cá thể trăn đất mang đi thả lần này được Chi cục Kiểm lâm tỉnh vận động một cơ sở nuôi trăn trên địa bàn TP. Cà Mau tài trợ.
Đây là lần thứ 2 trong năm, Chi cục Kiểm lâm tỉnh tổ chức thả động vật hoang dã về môi trường thiên nhiên.
Ngoài thả trăn đất, còn thả thêm 5 cá thể rùa và 1 cá thể rắn hổ (mua bán trái phép trên địa bàn TP. Cà Mau) do lực lượng Kiểm lâm bắt giữ.
Trăn đất có tên trong sách đỏ, thuộc nhóm 2B – nhóm loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm cần hạn chế khai thác và sử dụng với mục đích thương mại. Do đó việc thả thêm cá thể trăn đất vào rừng là việc làm thiết thực, nhằm bảo tồn nguồn gen quý hiếm và tính đa dạng sinh học trên đất rừng U Minh.
Bài viết cùng chủ đề:
Ý thức giao thông từ những bài học nhỏ
Ý nghĩa từ những “Ngôi nhà khăn quàng đỏ”
Ý nghĩa từ những công trình tình nguyện