Thăm, chúc mừng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước

Thay mặt Đoàn, ông Triệu Quang Lợi, Trưởng ban Dân tộc tỉnh ân cần gửi lời thăm hỏi, chúc mừng, chúc sức khỏe các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, chư tăng đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 vui tươi, hạnh phúc.

Cùng với Ban Dân tộc tỉnh, còn có đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã đến thăm, chúc tết Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh.

Thực hiện phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội” của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thời gian qua, bên cạnh việc thực hiện tốt công tác Phật sự. Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, qua đó, giúp các vị sư sãi, achar, Ban Quản trị chùa và bà con Khmer nâng cao ý thức chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chính sách liên quan đến dân tộc, tôn giáo. Là trung tâm đoàn kết, vận động bà con Khmer tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Ông Triệu Quang Lợi bày tỏ sự vui mừng khi nghe Hòa thượng Thạch Hà, Phó Trưởng ban thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Hội trưởng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, thông tin về sự chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào Khmer, góp phần nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần trong đồng bào Khmer; đồng thời mong muốn các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức tiếp tục phát huy vai trò tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào Khmer giữ vững truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết các dân tộc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *