Thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ các đảo vùng biển Tây Nam

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, bà Trương Linh Phượng (thứ 8, từ trái sang) cùng các đoàn tặng quà tại Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân.

Trong những năm qua, Vùng 5 Hải quân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tây Nam của Tổ quốc; xây dựng đơn vị cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Cán bộ, chiến sĩ toàn Vùng thực hiện hiệu quả công tác dân vận, làm tốt công tác tuyên truyền biển, đảo và hoạt động đền ơn đáp nghĩa.; luôn chủ động trong công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ nhân dân phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai…

Đại tá Nguyễn Đăng Tiến – Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng, gửi lời cảm ơn chân thành tới Đoàn công tác đã dành những tình cảm đặc biệt đến các cán bộ, chiến sĩ đang đóng quân tại Vùng 5 Hải quân. “Chính những tình cảm ở đất liền đã giúp các chiến sĩ có thêm sức mạnh vượt qua khó khăn, trở ngại để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”, Đại tá Tiến chia sẻ.

Được biết, ngoài Đoàn cán bộ tỉnh Cà Mau, tham gia hành trình còn có Đoàn cán bộ các tỉnh: An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng, Bình Dương; đại diện Trung ương Đoàn, các doanh nghiệp và 25 cơ quan báo chí.

Theo lịch trình, Chương trình thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ các đảo vùng biển Tây Nam nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 sẽ kéo dài đến ngày 4/1/2020. Đoàn sẽ đến thăm, tặng quà đơn vị Hải quân, Đồn Biên phòng, Trạm Ra-đa, chính quyền địa phương và người dân trên các đảo: Thổ Chu, Hòn Khoai, Hòn Chuối, Nam Du và Hòn Đốc. Riêng tại huyện đảo Phú Quốc, đoàn đến chúc tết Bộ Tư lệnh Vùng, Lữ đoàn 127, các tiểu đoàn 551, 563, 553 và 565.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *