Thăm, hỗ trợ người dân bị thiệt hại do ảnh hưởng bão số 3

Được biết, đa phần những hộ dân bị thiệt hại hiện đang sinh sống ngoài đê biển Tây, mặc dù thời gian qua huyện U Minh và tỉnh đã có chủ trương di dời về các khu tái định cư, cũng như buộc làm cam kết không được sống ngoài ven đê, nhưng những hộ này vẫn cố tình vi phạm.

Chủ tịch UBND huyện U Minh, ông Dư Bé Ba trao tiền hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị sập hoàn toàn.

Huyện đã thành lập nhiều đoàn công tác đến thăm và hỗ trợ kịp thời cho các hộ dân bị thiệt hại. Tại các nơi đến, ngoài việc thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi hộ có nhà sập 3 triệu đồng, đoàn công tác còn tuyên truyền, vận động người dân nên chấp hành tốt chủ trương, không sống ngoài ven đê, bởi thời tiết hiện nay diễn biến bất thường, sẽ ảnh hưởng đến tính mạng và đời sống của nhân dân bất cứ lúc nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *