Thăm nơi ra đời Mặt trận Dân tộc giải phóng Cà Mau

Những ngày lễ, tết, bà con thường tổ chức các hoạt động vui chơi, gắn kết cộng đồng tại Bia kỷ niệm.

Tại ấp Giáp Nước, xã Phú Mỹ A, huyện Cái Nước (nay là ấp Đất Sét và ấp Giáp Nước, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân), ngày 20/11/1961, Mặt trận Dân tộc giải phóng tỉnh Cà Mau ra đời. Sự kiện quan trọng này đã cổ vũ mạnh mẽ tinh thần chiến đấu, góp phần huy động lực lượng cùng cả nước hoàn thành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Sau đó, Ủy ban Mặt trận được thành lập đến các xã, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Các cựu chiến binh ôn lại truyền thống tại Bia kỷ niệm.

Nhằm ghi dấu sự kiện chính trị trọng đại, tri ân những người con đã ngã xuống vì quê hương, năm 1998, thể theo nguyện vọng của đông đảo cán bộ, nhân dân, Bia kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng tỉnh Cà Mau được dựng lên. Cựu chiến binh Trương Văn Sơn bộc bạch: “Khu vực này thời kháng chiến đồn địch đóng chiếm, càn quét dữ dội, bà con phải di cư vào lán, vào rừng. Lúc bấy giờ, khi cơ quan Tỉnh ủy đóng tại Xẻo Đước, thì nhiều ban, ngành tỉnh đóng tại Giáp Nước, an toàn hoạt động trong sự chở che, đùm bọc của bà con”.

Nơi đồn bót địch ngày nào giờ là những xóm dân cư kiểu mẫu.

Trên vùng quê sâu nặng nghĩa tình, ngày nay Giáp Nước hiển hiện một vùng nông thôn đổi mới với cầu, đường vững chắc, giao thông thủy, bộ thông suốt, đời sống bà con ngày càng khởi sắc. Bia kỷ niệm vẫn sừng sững, ngoài ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc, đó còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, chung sức dựng xây quê hương cách mạng ngày càng giàu đẹp.

Con em vùng quê cách mạng được quan tâm chăm lo học hành để tiếp bước truyền thống ông cha.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *